Thanh Hóa: Dùng “xế hộp” vận chuyển động vật quý hiếm

Thanh Hóa:  Dùng “xế hộp” vận chuyển động vật quý hiếm

Chiều nay (11/1), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc phòng CSGT Công an Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ một chiếc xe hơi chở theo nhiều cá thể động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Số động vật quý hiếm được cất trong cốp sau ô tô. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Số động vật quý hiếm được cất trong cốp sau ô tô. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp. 

Trước đó, khoảng  22h30' ngày 10/1, tại Km 335 – Quốc lô 1A (thuộc địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hoá), tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương, do thiếu tá Nguyễn Duy Tưởng làm tổ trưởng tiến hành dừng, kiểm tra xe ôtô con BKS 37A-333.90 do tài xế Nguyễn Văn Phú (37 tuổi),thường trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, (Quảng Bình) điều khiển. Cùng đi trên xe có một phụ nữ  là Lưu Thị Xuân Phượng (38 tuổi), trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An).

Cơ quan chức năng tiến hành cân số lượng động vật quý hiếm. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Cơ quan chức năng tiến hành cân số lượng động vật quý hiếm. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp. 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ôtô chở theo 16 cá thể têtê (thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm), với tổng trọng lượng 71,3kg. Mỗi cá thể động vật được bọc trong hai lớp túi lưới. Toàn bộ số động vật nói trên không có giấy tờ hợp pháp, được vận chuyển từ Nghệ An đi Hà Nội.

Trạm CSGT Quảng Xương đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.