Phúc thẩm vụ VN Pharma: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Phúc thẩm vụ VN Pharma: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Phiên tòa phúc thẩm lần này có 7/12 bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảm hình phạt và có người xin hưởng án treo.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20/5 do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán Đặng Văn Ý và Đỗ Đình Thanh là thành viên Hội đồng xét xử (HĐXX).

Thừa nhận hành vi phạm tội

HĐXX đã triệu tập gần 200 cá nhân đến tòa và 12 bị cáo của vụ án dù có kháng cáo hay không. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập Cục Quản lý dược (QLD, Bộ Y tế) và người đại diện Cục QLD đã có mặt tại phiên tòa.

Mặc dù có vai trò chủ mưu và chấp nhận bản án 17 năm tù do TAND TPHCM tuyên ở phiên tòa sơ thẩm về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vẫn được đưa đến tòa từ sớm vì liên quan đến các đồng phạm đang xin giảm án.

Bị cáo buộc vai trò tương đương bị cáo Hùng, Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, thay vì kêu oan như trước. Các bị cáo Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn) xin hưởng án treo; Ngô Anh Quốc (cựu Phó Giám đốc VN Pharma)... xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm ngày 18/5, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của cáo trạng. Ngoài ra, phần lớn nội dung vụ án đã được làm rõ tại phiên sơ thẩm nên phần xét hỏi chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn.

Bị cáo Võ Mạnh Cường tại tòa đã trình bày với HĐXX không quen biết ông Raymundo; Yêu cầu xem xét lại toàn bộ lô thuốc

H-Capita, do bị cáo không biết về nguồn gốc lô thuốc trên. Những tài liệu được cho là làm giả trong vụ án này là của ông Raymundo cung cấp. Bị cáo Cường không mua bán lô thuốc trên, giá thuốc nâng lên cũng là làm theo lời bị cáo Hùng, Cường cũng không được lợi trong việc tăng giá thuốc nên yêu cầu xem xét lại việc này, vì ảnh hưởng đến khung hình phạt.

Các bị cáo còn lại cũng trình bày hoàn cảnh gia đình, đang bị bệnh... nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, ông Ngô Nhật Phương (doanh nhân), người được xác định có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có các tài liệu mật, đã có đơn đề nghị làm rõ vấn đề Viện KSND TPHCM tại phiên tòa sơ thẩm quy trách nhiệm cho ông về việc làm lộ thông tin Nhà nước.

Trước đây, HĐXX nhiều lần mở phiên tòa nhưng phải tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị cáo, người liên quan và xuất hiện chứng cứ mới. Theo đó, đầu tháng 3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cung cấp thêm tài liệu từ kết quả hỗ trợ tư pháp của phía Ấn Độ, về xác minh nguồn gốc lô thuốc của một công ty nước này sản xuất.

Làm giả tài liệu thuốc chữa trị ung thư

Phúc thẩm vụ VN Pharma: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội ảnh 1
Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm ngày 18/5. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, VN Pharma được thành lập từ tháng 10/2011. Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bàn với Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM Hàng hải Quốc tế H&C) nhập khẩu thuốc H-Capita 500mg, nhãn mác Công ty Helix Canada, chữa ung thư vú, ung thư đại tràng.

Vì thuốc H-Capita chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nên Hùng và Cường đứng ra “lo” giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc H-Capita và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho Công ty Helix Canada. Các giấy tờ này được đóng dấu hợp pháp hóa bởi Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và ký tên Tham tán Nguyễn Văn Quyền.

Ngoài ra, để có được “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” theo quy định tại Thông tư 47/2010 của Bộ Y tế, bị cáo Hùng đã thuê bị cáo Phạm Văn Thông (dược sĩ) làm giả tài liệu này, được viết bằng tiếng Anh và có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, mang tên nhà sản xuất Công ty Helix Canada. Đồng thời, Hùng chỉ đạo cấp dưới thiết kế 2 bộ nhãn dự kiến lưu hành tại Việt Nam, để hợp thức đủ hồ sơ pháp lý thuốc H-Capita.

Sau khi hoàn thiện việc làm giả hồ sơ pháp lý, Hùng chỉ đạo cấp dưới lập đơn hàng số 225/2013, đề nghị Cục QLD cấp phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita Caplet thông qua nhà cung cấp là Công ty Austin Hồng Kông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ