Nhận vận chuyển thuê ma túy, một phụ nữ bị bắt

GD&TĐ - Khi trở về quê ở Nghệ An để tìm kiếm thuốc chữa đau chân, 1 người phụ nữ được 2 người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển 1 bánh heroin vào TP. Huế và sau đó bị Công an bắt giữ.

Đối tượng Khánh tại Cơ quan điều tra.
Đối tượng Khánh tại Cơ quan điều tra.

Sáng 20/5, thông tin từ Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Bùi Thị Khánh (49 tuổi, trú tại thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh để điều tra, làm rõ về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” theo thẩm quyền.

Đối tượng Khánh tại Cơ quan điều tra.
Đối tượng Khánh tại Cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Khánh tại Cơ quan điều tra, vào ngày 7/5, Khánh bắt xe về tỉnh Nghệ An để kiếm thuốc chữa đau chân. Khi về đến Bến xe TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thì có 2 người đàn ông lạ mặt đến nói với Khánh đang cần người vận chuyển ma tuý vào TP. Huế. Thấy vậy, Khánh liền nhận lời vận chuyển số ma tuý mà 2 người đàn ông lạ mặt giao với giá 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi Khánh đưa số ma tuý vào TP. Huế để giao thì không gặp được người nhận. Do đó, Khánh mang số ma tuý vào Đắk Lắk.

Trong lúc Khánh đang trên đường đưa số ma tuý vào thì bị lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, kinh tế Công an huyện Cư M’gar phát hiện bắt giữ.

Tang vật thu được trong ba lô của Khánh vào thời điểm bắt giữ gồm 1 bánh heroin có trọng lượng 175g cùng 140 triệu đồng tiền mặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.