Nghệ An: Một học sinh lớp 8 tử vong sau tiếng nổ lớn

GD&TĐ - Sau tiếng nổ lớn, hàng xóm phát hiện nam sinh lớp 8 bị thương nặng ở vùng cổ, ngực, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện trường có ống tuýp sắt và mùi thuốc pháo.

Cơ quan chức năng Nghệ An thu giữ các loại pháo tự chế.
Cơ quan chức năng Nghệ An thu giữ các loại pháo tự chế.

Ngày 7/2, ông Hoàng Tiến Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 học sinh lớp 8 tử vong.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 6/2, hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy sang nhà thì phát hiện em P.N.K. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Thanh Mỹ) bị thương nặng ở vùng ngực và tay.

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, em K. đã tử vong sau đó.

Em K. sống cùng ông bà ngoại tại thôn Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Kiểm tra hiện trường, nhà chức trách ban đầu ghi nhận K. tự chế thuốc pháo nhồi vào ống tuýp sắt.

Hiện gia đình đã đưa thi thể cháu K. về quê Hà Tĩnh để tiến hành các thủ tục mai táng.

Vừa qua, Nghệ An liên tiếp xảy ra tai nạn liên quan đến pháo nổ có nạn nhân là học sinh. Phần lớn nạn nhân có bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà cùng ông bà. Trước đó, ngày 28/1, em Bùi Nguyễn Minh T. M. (16 tuổi, học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tử vong khi pháo tự chế phát nổ.

Cũng trong chiều 28/1, tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An, nhóm nam sinh lớp 10 chơi pháo tự chế phát nổ làm 3 học sinh bị thương, trong đó một em phải cắt hai bàn tay.

Trong tháng 12/2020, lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 240 vụ, 280 nghi phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu 225kg thuốc nổ, 865kg pháo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.