Ngáo đá, đối tượng có 10 tiền án, tiền sự rút dao đuổi chém người đi đường

GD&TĐ - Ngáo đá, đối tượng nghĩ người dân đi phía trước có ý định đánh mình nên đã rút dao rượt chém người đi đường.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 3/3, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối tượng Cao Chu Thanh (SN 1982, trú tại Khương Trung, Thanh Xuân) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và Đỗ Duy Ngọc (SN 1988, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 26/2, Công an phường Khương Đình nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một nam thanh niên cầm dao đuổi đánh tại phố Khương Đình.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an phường Khương Đình khẩn trương, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Cao Chu Thanh và Đỗ Duy Ngọc. Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 3 túi nilon chứa 0,568 gam Heroin, 2 con dao bầu và nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Thanh khai nhận khoảng 4h ngày 26/2, sau khi từ nhà nghỉ đi ra, Thanh lang thang tìm chỗ ăn sáng. Khi nhìn thấy người dân đi phía trước, đối tượng nghĩ người này có ý định đánh mình nên đã rút 2 con dao nhọn ra đâm vào người nạn nhân.

Đấu tranh khai thác, ngoài vụ việc trên, trong các ngày 18/2 và 24/2, đối tượng cũng đã dùng dao đuổi chém người dân khi nghi ngờ mình bị đuổi đánh.

Theo hồ sơ, Thanh từng có có 10 tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự và trộm cắp, còn Ngọc có 2 tiền án tiền sự về hành vi cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.