Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Đại hội XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào nhóm quốc gia có thu nhập cao, nền kinh tế phải duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên trong suốt giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi Việt Nam không thể tiếp tục phát triển bằng những động lực cũ hay tư duy điều hành theo lối mòn.
"Tăng trưởng 2 con số không phải là phép cộng đơn thuần của các chỉ tiêu kinh tế, mà là kết quả của một cuộc đổi mới toàn diện về tư duy, thể chế và năng lực cạnh tranh quốc gia", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo người đứng đầu Chính phủ, đất nước cần một tầm nhìn chiến lược dài hạn, một tư duy vượt trội và những hành động đủ quyết liệt để tạo ra bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là những con số GDP, mà là sự phát triển bền vững gắn với chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030", với 6 trụ cột hành động được xác định là những động lực nền tảng cho tăng trưởng trong thập niên tới.
Trước hết là cuộc thi đua về cải cách thể chế. Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi chính sách, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài về thể chế, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thể chế không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ là thước đo quan trọng nhất để đánh giá chất lượng hoạt động công vụ.
Trụ cột thứ hai là khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo Thủ tướng, đây chính là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng trong giai đoạn mới. Nếu thể chế mở đường, thì khoa học công nghệ sẽ tạo ra bước nhảy về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Song hành với đó là yêu cầu đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Từ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng đến hạ tầng nông nghiệp, tất cả phải được triển khai với tốc độ và chất lượng cao hơn, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm để giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng.
Một nội dung quan trọng khác là xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và liêm chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ giúp bộ máy quản lý gần dân hơn, hiểu dân hơn và tạo dựng niềm tin xã hội mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả đầu tư công được xem là điều kiện tiên quyết để bảo đảm nguồn lực cho các mục tiêu phát triển dài hạn.
Cuối cùng, tăng trưởng kinh tế phải đi cùng với củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo Thủ tướng, đây là nguyên tắc xuyên suốt để quá trình phát triển không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn mang lại tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau".
Việc lựa chọn TPHCM - đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng trưởng năng động nhất Việt Nam - làm nơi phát động phong trào mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Đây không chỉ là lời hiệu triệu gửi tới các bộ, ngành và địa phương, mà còn là thông điệp dành cho cộng đồng doanh nghiệp, từng người dân về một giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng tăng trưởng phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
"Thi đua không chỉ là phong trào, mà phải trở thành động lực phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng phong trào sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, ý chí đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, tạo nên sức bật mới để đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên hành trình trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.