Mâu thuẫn trong cuộc nhậu khiến 2 người thương vong

GD&TĐ - Sáng 11/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào chiều 10/4.

 Hiện trường vụ “hỗn chiến” khiến một người tử vong.
Hiện trường vụ “hỗn chiến” khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Văn Trung (SN 1984, trú tại tổ 2, phường Yên Đổ, TP. Pleiku).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 10/4, anh Trung ngồi nhậu cùng một số người bạn tại khu vực đường Bùi Thị Xuân (TP. Pleiku), trong đó có Nguyễn Xuân Tú (SN 1988, trú tại tổ 3, phường Tây Sơn, TP.Pleiku).

Trong lúc nhậu giữa Trung và Tú có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, cả 2 đuổi nhau đến trước số nhà 11 (đường Bùi Thị Xuân) thì dừng lại.

Lúc này, Tú đã dùng dao đâm vào phần ngực trái của anh Trung khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Trung đã tử vong.

Riêng Tú cũng bị gãy tay và được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược -Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh dưới sự giám sát của lực lượng Công an.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.