Lào Cai: Trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép 

GD&TĐ - Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng Việt Nam trao trả công dân cho phía Trung Quốc
Cơ quan chức năng Việt Nam trao trả công dân cho phía Trung Quốc

Sáng 29/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Tây Ninh bàn giao 16 công dân Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trước đó, 16 công dân Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh và Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ. Tất cả đều là nam giới, có độ tuổi từ 18  - 35, trú tại các tỉnh: Tứ Xuyên, Hồ Nam, Tân Cương, Giang Tây và Hồ Bắc.

Cơ quan chức năng Việt Nam đưa 16 công dân nhập cảnh trái phép trao trả cho phía Trung Quốc
Cơ quan chức năng Việt Nam đưa 16 công dân nhập cảnh trái phép trao trả cho phía Trung Quốc

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, 16 người này đi từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Tây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi vào Việt Nam, những công dân này được các đối tượng bên phía Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc đưa vào tỉnh Tây Ninh. Mục đích chính là tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong các ngày 17, 24/3 và 5/4 bị Bộ đội Biên phòng và Công an Tây Ninh phát hiện bắt giữ.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân Trung Quốc nói thường, đã được đưa đi cách ly trước khi trao trả cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.