Khởi tố đối tượng đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

GD&TĐ - Để thực hiện hành vi phi pháp, Hầu Nhìa Súng đã đi thăm dò trước rồi thông báo cho các công dân đi sau nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hành vi này đã bị phát hiện và Súng bị bắt giữ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hầu Nhìa Súng, sinh năm 1987, trú tại thôn Sà Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng ngày 4/8, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, ngăn chặn 17 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Dương.

Các công dân khai nhận được đối tượng Hầu Nhìa Súng trực tiếp dẫn đường đến khu vực biên giới huyện Mèo Vạc để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng Súng đi trước để thăm dò, sau đó thông báo cho các công dân đi sau, chưa kịp thực hiện mục đích thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hầu Nhìa Súng khai nhận được 1 người khác thuê dẫn đường cho 17 công dân vượt biên.

Ngoài ra, quá trình điều tra phát hiện, trong số 17 công dân trên có 1 đối tượng là Vũ Thị Thái Hậu, sinh năm 1986, thường trú tại khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số công dân tại tỉnh Bắc Ninh, với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kịp thời thông báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để bàn giao đối tượng và giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.