Khởi tố bị can chủ nhà nghỉ chứa mại dâm

GD&TĐ - Để tăng thêm khách cho nhà nghỉ, Liên thỏa thuận với gái bán dâm và “cắt phế” 100.00 đồng cho mỗi lượt “đi khách” tại nhà nghỉ của Liên.

Nguyễn Thị Liên bị khởi tố về tội Chứa gái mại dâm
Nguyễn Thị Liên bị khởi tố về tội Chứa gái mại dâm

Ngày 13/2, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1970, trú tại Đại Đồng, Thạch Thất) về tội “Chứa mại dâm”.

Theo tài liệu điều tra, Liên đang hoạt động kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn. Khoảng cuối tháng 12/2020, để tăng thêm khách cho nhà nghỉ, Liên thỏa thuận với gái bán dâm khi nào có khách mua dâm sẽ cho số điện thoại để liên hệ.

Khách mua dâm có thể trả tiền trực tiếp cho gái bán dâm hoặc đưa cho Liên. Sau khi thanh toán, gái bán dâm sẽ phải trả cho Liên 100.000 đồng tiền phòng.

Ngày 26/1, Công an huyện Thạch Thất kiểm tra nhà nghỉ của Liên đã phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Liên. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.