Triệt phá đường dây mại dâm giá nghìn đô do Lương “pê đê” cầm đầu

GD&TĐ - Đường dây mại dâm giá nghìn đô do Lương “pê đê” cầm đầu đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Phan Thanh Lương. Ảnh: CAND
Đối tượng Phan Thanh Lương. Ảnh: CAND

Ngày 23/1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây mại dâm hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đối tượng cầm đầu đường dây này là đối tượng Phan Thanh Lương (tức Lương "pê - đê" hay Quỳnh Như, SN 1996, trú tại Quảng Bình).

Theo đó, tối 21/1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội, Công an quận Ba Đình và Công an phường Ngọc Khánh bất ngờ kiểm tra hành chính 1 căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, công an phát hiện ở 2 phòng ngủ có 2 cặp đôi đang có hành vi mua bán dâm. Khai thác tại chỗ, các đối tượng này đã xác nhận do Phan Thanh Lương môi giới. Cụ thể, Lương đã "ra giá" là 20 triệu đồng/1 lượt với khách rồi điều 2 cô gái bán dâm đến để phục vụ khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lương, công an phát hiện, thu giữ 1 túi nilon chứa ma túy dạng ketamin; 1 túi nilon chứa 2 mảnh viên nén đã vỡ là ma túy tổng hợp.

Tài liệu điều tra cho thấy, Lương tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã là 1 con nghiện ma tuý. Mặc dù là nam, nhưng Lương thích trang điểm, ăn mặc như con gái nên có biệt danh là Lương "pê  - đê".

Để hình thành và điều hành đường dây mại dâm này, Lương thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội để nói chuyện với khách hàng có nhu cầu mua dâm và gái bán dâm về giá cả, phương thức hoạt động….

Sau khi thỏa thuận Lương sẽ nhắn tin địa chỉ cho người mua dâm hoặc người mua dâm sẽ nói địa chỉ với Lương để đối tượng "điều" gái bán đâm đến.

Giá mua dâm trong đường dây do Lương điều hành dao động từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 5.000 USD đến 7.000 USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc và "danh tiếng" của gái bán dâm.

Theo cơ quan chức năng, trong đường dây môi giới mại dâm của Lương có một số người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội, với hàng trăm nghìn người theo dõi Facebook cá nhân, tham gia bán dâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.