Huế: Xử phạt người phụ nữ xúc phạm Công an trên Facebook

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định xử phạt đối với một người phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an xác minh hành vi vi phạm của Hoàng Thị Ph.
Công an xác minh hành vi vi phạm của Hoàng Thị Ph.

Ngày 6/4, thông tin từ Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ hành vi của Hoàng Thị Ph. (36 tuổi, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền) về đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Facebook cá nhân của Ph. chia sẻ bài viết từ một Facebook khác với nội dung "Công an xã Phong Hải tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông không đúng chức năng nhiệm vu, có sai phạm tiêu cực".

Ph. còn viết kèm nội dung bôi nhọ, lăng mạ lực lượng Công an xã Phong Hải. Sau bài viết trên, một số tài khoản facebook đã vào tương tác và bình luận, gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Công an huyện Phong Điền đã mời Ph. đến làm việc.

Trong quá trình làm việc, Ph. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm, tháo gỡ bài viết.

Công an huyện Phong Điền đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính Ph. với số tiền là 5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.