Chú đột nhập nhà cháu, phá két trộm cả tỷ đồng

Cuối năm 2019, chị Hoàng Thị N. (SN 1997, quê Thái Nguyên) nhờ chú họ của mình là Ngô Văn Vũ (SN 1991, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) đến sơn sửa lại căn hộ ở tòa Park 2, khu đô thị Times City, Hà Nội.

Vì không thường xuyên ở nhà nên chị N. cho Vũ biết mật khẩu mở cửa căn hộ. Trước đó, vì tin tưởng người chú họ nên chị N. còn nhờ Vũ đi mua ngoại tệ cất vào két. Biết được trong két có nhiều tiền, Vũ nảy sinh lòng tham.

Chú đột nhập nhà cháu, phá két trộm cả tỷ đồng ảnh 1
Đối tượng Vũ tại CQĐT. Ảnh: Dantri

Sau khi sửa xong nhà, chị N. không đổi mật khẩu mở cửa. Biết chị N. đang về nhà mẹ đẻ ở Thái Nguyên bàn chuyện ăn mừng nhà mới, ngày 11/2/2020, Vũ mang theo máy cắt kim loại rồi mò lên căn hộ của người cháu họ. Vẫn nhớ mật khẩu nên Vũ dễ dàng đột nhập vào trong, dùng máy cắt phá két sắt, lấy đi 40.700 USD, 2 lượng vàng SJC.

Thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản, Vũ về Thái Nguyên, đến nhà bố mẹ đẻ, giấu số tài sản trộm cắp được dưới gầm giường. Để có chứng cứ ngoại phạm, Vũ thản nhiên tới nhà mẹ đẻ chị N. và cùng chị này trở lại Hà Nội để mừng nhà mới.

Khi phát hiện ra số tài sản bị mất cắp, chị N. đã trình báo cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định giá trị tài sản mà Vũ chiếm đoạt của chị N. là hơn 1 tỷ đồng. Ngay trong ngày hôm sau, Vũ đã tới Công an quận Hoàng Mai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Về phía bị hại, sau khi nhận lại được tài sản đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Vũ. Viện KSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vũ về tội "Trộm cắp tài sản".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.