Công ty Trung Quốc thử vaccine Covid-19 tại Brazil

Một thử nghiệm của công ty Sinopharm sẽ tham gia các giai đoạn thử nghiệm thứ 3 ở Brazil mà các công ty AstraZeneca, Sinovac Biotech và một đối tác Pfizer của BioNTech đã tuyên bố.

Jorge Callado, người đứng đầu Viện công nghệ Parana (Tecpar) nói rằng họ sẽ sớm hoàn tất đề xuất của mình và gửi để phê chuẩn với nhà quản lý y tế liên bang Anvisa.

Brazil bị Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề thứ 2 trên thế giới sau Mỹ. Nước này đã trở thành nơi thử nghiệm toàn cầu cho các loại vaccine tiềm năng.

Ứng cử viên vaccine Covid-19 của Sinopharm đã được thử tại Các tiểu vương quốc Ả rập với 15.000 tình nguyện viên.

Trong khi đó Parana cũng đang đàm phán với các nhà nghiên cứu Nga về việc tạo ra vaccine tiềm năng – chính quyền bang nói trong một tuyên bố và cho biết Thống đốc Ratinho Junior sắp gặp đại sứ Nga tại Brazil.

Nga cũng đã liên hệ với Viện Butantan của Sao Paulo của Brazil để thảo luận về việc thử vaccine của mình – giám đốc Viện này cho biết.

Brazil hiện có 2.555.518 ca mắc và 70.869 ca tử vong vì Covid-19.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...