3 đối tượng nghiện ngập gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng

GD&TĐ - Không có công ăn việc làm, cần tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý nên 3 đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản. Mục tiêu các đối tượng hướng tới là những người có đeo trang sức có giá trị trên người.

3 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.
3 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), Bá Ngọc Đào (SN 1991), Nguyễn Đình Thiện (SN 1982), cùng trú tại cụm 12 (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 8/5, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị H. (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm) về việc chị bị 2 nam thanh niên đi xe máy, cướp giật dây chuyền vàng tại cuối ngõ 35 Đông Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy nên các đối tượng Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào và Nguyễn Đình Thiện đã lên kế hoạch đi cướp giật tài sản của phụ nữ đi xe máy trên đường, cổ có đeo trang sức để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8/5, Thắng điều khiển xe máy chở Đào đi đến cuối ngõ 35 Đông Ngạc đã phát hiện chị Trần Thị H. đi xe máy ngược chiều, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền vàng nên 2 đối tượng đã áp sát, giật chiếc dây chuyền trên cổ chị H. và bỏ chạy.

Sau đó các đối tượng mang sợi dây chuyền đến cửa hàng vàng ở phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) để bán nhưng do cửa hàng xác định sợi dây chuyền là vàng giả nên các đối tượng đã vứt bỏ sợi dây chuyền rồi bỏ về nhà nghỉ ngủ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng và Đào tại nhà nghỉ ở đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện đối tượng Thiện đang ở đó đồng thời thu giữ 2 gói nilon chứa 0,368 gam heroin. Các đối tượng khai nhận đó là ma túy do cả 3 góp tiền mua về để sử dụng.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, trong đó có 2 vụ chưa xác định được bị hại.

Cụ thể, vào ngày 5/5, nhóm đối tượng đã cướp giật 1 sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi xe đạp điện trên đường Phú Minh.

Đến 8h tối ngày 6/5, nhóm đối tượng cướp giật 1 sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi xe máy SH chở 1 cháu gái nhỏ đằng sau trên đường Tây Tựu, trước khu B Đại học Công nghiệp.

Theo hồ sơ, Đào và Thiện đều là các đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản còn Thiện đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an Hà Nội truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Cơ quan chức năng cũng đề nghị ai là bị hại trong các vụ án trên thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm (SĐT 02432022092) để phối hợp giải quyết vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ