Phản hồi thông tin "quên" làm nhà vệ sinh ở U Minh Thượng

Phản hồi thông tin "quên" làm nhà vệ sinh ở U Minh Thượng

Theo ông Lê Văn Nam, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), Trường Tiểu học và THCS Minh Thuận 2 được xây dựng trên phần đất do người dân hiến tặng. Chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có 10 phòng học (2 nhà vệ sinh). Giai đoạn 2 có 4 phòng học (2 nhà vệ sinh). Như vậy, khi xây dựng hoàn thành, trường này có 14 phòng học, 4 nhà vệ sinh (nam, nữ riêng).

Theo ông Nam, hiện 10 phòng học giai đoạn 1 đã hoàn thành, đã có 2 nhà vệ sinh (nam, nữ) kiên cố xây kèm. 

Nhà trường muốn đảm bảo nhu cầu cho học sinh, có dự tính xây thêm 2 nhà vệ sinh tạm (dự tính xây nền xi măng, vách tôn) cho học sinh. Tuy nhiên, qua bàn bạc với đơn vị thi công, quyết định không xây nhà vệ sinh tạm mà xây luôn kiên cố, đảm bảo kịp thời cho học sinh khi tựu trường vào tháng 9 tới.

"Thông tin cho rằng trường không có nhà vệ sinh cho học sinh là không chính xác. Hiện đã có 2 nhà vệ sinh nam, nữ riêng và sắp tới đây có thêm 2 nhà vệ sinh nữa. Ngoài ra, thông tin cho rằng nhà vệ sinh dẫn ống thải ra ao cũng không chính xác. Hiện nhà vệ sinh đều thiết kế có hầm chứa theo tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh", ông Nam cho biết.

Về tiến độ xây dựng phòng học và nhà vệ sinh còn lại, theo ông Nam, đơn vị thi công đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến chậm nhất giữa tháng 9 sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.