Theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, các hành động của quân đội Ukraine ở Kursk đã làm giảm đáng kể áp lực lên các khu vực trọng điểm khác của mặt trận, đây là kết quả quan trọng của chiến dịch này.
"Tình hình vẫn còn khó khăn, nhưng tôi biết ơn những người lính của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, chúng ta đã giải tỏa căng thẳng theo hướng Kharkov, sau đó buộc đối phương phải chuyển lực lượng từ phía đông. Điều này đã ổn định tình hình xung quanh Pokrovsk", ông Zelensky nhấn mạnh, ám chỉ đến việc hoàn thành giai đoạn hoạt động tích cực của chiến dịch.
Tuy nhiên, xét theo dữ liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, không thể gọi chiến dịch này là thành công, vì lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ba quân đoàn trong thời gian này, nhưng không thể đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào.
Chiến dịch của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kursk bắt đầu vào tháng 8/2024, và là cuộc xâm nhập lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến tháng 3/2025, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết khu vực, bao gồm cả Sudzha, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực.
Theo Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine trước đây đã gọi chiến dịch Kursk là "bước phòng ngừa" ngăn chặn việc mất một số phần của khu vực Sumy và Kharkiv.
Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường nỗ lực giải quyết xung đột, tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời.
Theo Bloomberg, sáng kiến của Mỹ dự kiến một lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, nhưng Nga nhấn mạnh rằng, lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk phải đầu hàng như một điều kiện để đối thoại.
Theo RBC, phía Nga tỏ ra nghi ngờ về đề xuất này, coi đây là cơ hội tiềm năng để Ukraine tập hợp lại lực lượng. Đồng thời, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, lệnh ngừng bắn 30 ngày "không mang lại lợi ích gì" cho Nga nếu không có cam kết rõ ràng từ phương Tây.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Nga phải ủng hộ sáng kiến của Mỹ và Ukraine về việc đưa ra lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột hiện tại.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, một bước đi như vậy sẽ là một tín hiệu quan trọng để chấm dứt giao tranh và cũng sẽ chấm dứt quá trình đàm phán kéo dài.
Yêu cầu của nhà lãnh đạo Paris được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình.
Ông Macron nhấn mạnh rằng, sáng kiến do phía Mỹ và Ukraine đưa ra là bước đi then chốt hướng tới mục tiêu đạt được hòa bình, và Nga không thể bỏ qua lời kêu gọi này.
Tổng thống Pháp cũng lưu ý rằng, ông đã thảo luận chi tiết về đề xuất này với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer, điều này cho thấy lập trường thống nhất của các nhà lãnh đạo châu Âu.
Tổng thống Pháp nói thêm rằng, châu Âu sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh để đảm bảo lệnh ngừng bắn bền vững, bao gồm cả việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại các khu vực đã thỏa thuận.