Quân sự
Dải Gaza: Hamas và tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) đã nêu tên Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen và Yair Horn là những tù nhân Israel sẽ được thả tại Gaza vào cuối ngày 15/2 theo một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Khoảng 369 người Palestine sẽ được thả để đổi lấy điều này, gồm 24 tù nhân đang thụ án chung thân vì các cuộc tấn công chết người nhằm vào người Israel và những người này sẽ bị lưu đày ở Ai Cập.
Một tổ chức phi chính phủ của Palestine cho biết Tiến sĩ Hussam Abu Safia, giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan của Gaza, đang bị Israel giam giữ theo luật cho phép giam giữ mà không cần buộc tội. Các luật sư của Abu Safia cáo buộc ông đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ.
Bờ Tây: Hàng chục người định cư Israel, cầm dùi cui và báng súng trường, đã tấn công ngôi làng al-Maniya bị chiếm đóng ở Bờ Tây, làm bị thương ít nhất 16 người Palestine, trong vụ việc mới nhất trong xu hướng tấn công ngày càng gia tăng của người định cư.
Lebanon: Một chỉ huy gìn giữ hòa bình của LHQ ở Lebanon bị thương khi những người ủng hộ Hezbollah, phản đối quyết định ngăn chặn máy bay Iran hạ cánh tại Beirut, đốt cháy một chiếc xe của LHQ.
Iraq: Liên minh Cơ đốc giáo Iraq, gồm 8 đảng phái chính trị, đã đệ trình một loạt yêu cầu lên quốc hội Iraq và Tòa án Tối cao Liên bang ngày 14/2.
Các yêu cầu gồm việc loại bỏ các lực lượng dân quân vũ trang khỏi Đồng bằng Ninewa và xác định tình trạng của các vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Baghdad và Erbil.
Iran: Iran được cho là đã nhận được một lô hàng lớn tiền chất hóa học cho nhiên liệu tên lửa rắn từ Trung Quốc vào ngày 13/2. Các quan chức phương Tây ước tính rằng lô hàng này có thể được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho tới 260 tên lửa đạn đạo tầm trung.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Raphael Grossi tuyên bố Iran có khả năng sẽ có 250kg uranium làm giàu lên đến 60% vào báo cáo tiếp theo của IAEA vào tháng 3/2025.
Điều này đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong kho dự trữ uranium làm giàu 60% của Iran kể từ báo cáo gần đây nhất của IAEA tháng 11/2024.
![Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 14/02/2025. (Ảnh: Rybar) ong-trump-ung-ho-lap-truong-cung-ran-voi-gaza-iran-tang-luong-uranium-lam-giau.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/60262dff60483c5ddeb041cbde60327b5cef1b23e7b7b100245873eb1876a21d5c467e62c1890d621adb4145faf1c6cdef2752841d0cf67b2962237fdd56efb341a37daa299d20bf57839a77d35c53650005c06f93d7f86c3d597215ca9a423f41d696923feba4f334de3a5407f6acd1/ong-trump-ung-ho-lap-truong-cung-ran-voi-gaza-iran-tang-luong-uranium-lam-giau.jpg)
Ngoại giao
Một quan chức của nhóm Palestine cho biết Hamas hy vọng các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel về giai đoạn thứ 2 của lệnh ngừng bắn đang diễn ra tại Gaza sẽ bắt đầu "vào đầu tuần tới".
Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc đã lên án các hoạt động ngày càng gia tăng của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng phía bắc và kêu gọi dừng ngay lập tức "làn sóng bạo lực và di dời hàng loạt đáng báo động".
Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ việc áp dụng "lập trường cứng rắn" đối với Gaza, vùng đất Palestine mà ông đã đề xuất Hoa Kỳ tiếp quản và nơi có lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và các chiến binh Hamas Palestine.
Tuần này, Trump đã nói rằng Hamas phải thả tất cả các con tin Israel ở Gaza vào trưa thứ Bảy hoặc "để địa ngục bùng nổ".