Israel tăng cường đe dọa chiến tranh; Hamas nêu tín hiệu tích cực

GD&TĐ - Trung Đông ngày 12/2, Israel tăng cường đe dọa chiến tranh ở Gaza, Hamas nêu tín hiệu tích cực về việc thả tù nhân.

Một gia đình đang hâm nóng thức ăn trên lửa bên ngoài nơi trú ẩn tạm thời ở Gaza. Ảnh: Mahmoud Issa/Anadolu.
Một gia đình đang hâm nóng thức ăn trên lửa bên ngoài nơi trú ẩn tạm thời ở Gaza. Ảnh: Mahmoud Issa/Anadolu.

Quân sự

Dải Gaza: Quan chức Hamas Mahmoud Mardawi cho biết có "những tín hiệu tích cực" rằng 3 tù nhân Israel sẽ được thả theo kế hoạch ngày 15/2, nhưng nhóm này vẫn chưa nhận được cam kết từ Israel rằng họ sẽ tuân thủ thỏa thuận.

Bình luận trên được đưa ra khi Israel đưa ra nhiều lời đe dọa hơn về việc tiếp tục chiến tranh ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo về một "cường độ hoàn toàn khác" và đe dọa sẽ hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thanh trừng sắc tộc tại vùng đất Palestine.

Các lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 1 người Palestine ở phía nam Gaza và tiếp tục bao vây phía bắc Bờ Tây bị chiếm đóng, buộc hàng trăm người khác phải rời bỏ nhà cửa của họ trong trại tị nạn Nur Shams.

Lebanon: Theo truyền thông Israel, nước này yêu cầu các giám sát viên ngừng bắn gia hạn thời hạn rút quân khỏi miền nam Lebanon từ 18 đến 28/2. Điều này cho thấy một lần nữa Israel có thể đang tìm cách phá vỡ các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah.

Syria: Chính phủ lâm thời Syria tiếp tục cố gắng củng cố quyền kiểm soát của mình đối với các nhóm ở miền nam Syria vẫn chưa gia nhập Bộ Quốc phòng. Cục Tác chiến Quân sự do HTS lãnh đạo cũng đã triển khai đến Tỉnh Suwayda phía tây lần đầu tiên ngày 12/2.

israel-dang-cuong-de-doa-chien-tranh-hamas-neu-tin-hieu-tich-cuc.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 12/02/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Một phái đoàn Hamas đang ở thủ đô Cairo của Ai Cập để đàm phán khi Ai Cập và Qatar đang cố gắng cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và nhóm Palestine.

Nhà Trắng đã công bố một thông điệp video từ ông Trump gửi tới người dân Jordan một ngày sau khi Tổng thống Mỹ gặp Vua Jordan Abdullah II tại Washington, DC và thúc giục ông tiếp nhận những người Palestine bị di dời khỏi Gaza.

Theo một cuộc khảo sát mới của Data for Progress, gần 2/3 người Mỹ phản đối kế hoạch của ông Trump nhằm chiếm Dải Gaza và cưỡng bức tái định cư người Palestine đang sống tại đó.

Phương tiện truyền thông nhà nước tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đưa tin Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và kêu gọi "giải pháp 2 nhà nước" cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al Shara đã có cuộc gọi chính thức đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/2. Điều này cho thấy Syria muốn duy trì mối quan hệ trong tương lai với Nga ngay cả khi Nga rút các tài sản quân sự của mình khỏi Syria.

Dòng người di tản Palestine trên đường quay trở lại quê hương ở phía bắc Dải Gaza.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.