Ông Peskov nói rõ về 'cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump'

GD&TĐ -Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, mới đây đã có những phản hồi liên quan đến cáo buộc về các cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hôm 8/10, khi được hỏi về việc có rất nhiều cuộc liên lạc giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở vào năm 2021, được nhà báo Bob Woodward mô tả trong cuốn sách mới của ông có tên là “Chiến tranh”, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói: "Đây là một câu chuyện bịa đặt điển hình trong bối cảnh chiến dịch chính trị trước bầu cử".

Câu chuyện dựa trên những lời kể của một phụ tá giấu tên của ông Trump, tác giả cuốc sách cho biết.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên đảng Cộng hòa đã bác bỏ nội dung của “Chiến tranh”, nhấn mạnh đó là "những câu chuyện bịa đặt" của một tác giả "người mắc phải hội chứng rối loạn Trump".

Tờ New York Times cho biết, họ đã liên hệ với các quan chức đang tại vị và trước đây trong chính quyền Nhà Trắng hiện tại và trước đây cũng như cộng đồng tình báo Mỹ.

20 nguồn tin cho biết, họ không biết về các cuộc gọi giữa ông Trump và ông Putin diễn ra theo bản chất được mô tả trong cuốn sách của Woodward.

“Russiagate” - câu chuyện cho rằng, ông Trump bằng cách nào đó đã chịu ơn Tổng thống Nga Putin sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Moscow để đắc cử tổng thống vào năm 2016 - đã bị đối thủ của ông, Hillary Clinton, và các phương tiện truyền thông thù địch với đảng Cộng hòa, quảng bá mạnh mẽ trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Một cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller, được cho là sẽ tìm ra bằng chứng về "sự thông đồng" của ông Trump với Moscow, đã không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào có thể chứng minh cho những cáo buộc về mối quan hệ như vậy.

Ông Trump tuyên bố rằng, "trò lừa bịp Nga" là một phần của "cuộc săn phù thủy" rộng lớn hơn do các kẻ thù chính trị của ông tiến hành.

Những cáo buộc liên quan rằng, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 thông qua mạng xã hội đã được Mỹ sử dụng để biện minh cho việc đàn áp các cuộc thảo luận trực tuyến không bị kiểm soát như một cuộc chiến chống lại "thông tin sai lệch".

“Nếu các nền tảng - dù là Facebook hay Twitter/X hay Instagram hay Tik Tok, bất kể chúng là gì - không kiểm duyệt và giám sát nội dung, chúng ta sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát”, bà Clinton nói với người dẫn chương trình truyền thông Michael Smerconish trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước.

Tình báo Mỹ khẳng định rằng, Nga đang bí mật sử dụng thông tin sai lệch, và nội dung do AI tạo ra để hỗ trợ cho nỗ lực giành làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin, đã lập luận rằng, việc Moscow ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào từ hai đảng chính của Mỹ là vô nghĩa, vì không bên nào có thể thay đổi các chính sách đối đầu mà giới tinh hoa Mỹ ưa thích.

Moscow luôn khẳng định rằng, họ không can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước ngoài về nguyên tắc.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ