Nga 'tổng động viên' thiết giáp MT-LB từ kho dự trữ lớn nhất

GD&TĐ - Một trong những cơ sở lưu trữ xe chiến đấu MT-LB lớn nhất của Nga - Kho vũ khí 7004 - hiện đã gần như trống rỗng.

Nga 'tổng động viên' thiết giáp MT-LB từ kho dự trữ lớn nhất

Nhà phân tích Jompy của OSINT đã báo cáo điều này trên trang X và nói rõ: "Chỉ còn lại 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng tại căn cứ và hầu như không thể sử dụng được".

Cho đến gần đây, địa điểm này là nơi lưu trữ quan trọng các xe bọc thép của Liên Xô, vốn được sử dụng tích cực trong cuộc chiến chống Ukraine. Giờ đây, nó trông như bị bỏ hoang và hầu hết thiết bị đã bị tháo dỡ.

Kho vũ khí 7004 được coi là một trong những kho chứa lớn nhất của thiết giáp MT-LB. Theo các nhà phân tích của OSINT, nhiều khả năng có tới hàng trăm xe ở đó, chúng đã dần được đưa ra mặt trận hoặc bị loại bỏ.

Cơ sở lưu trữ này nằm gần thành phố Arsenyev, vùng Primorsky, cách biên giới Ukraine khoảng 7.000 km.

zalyshky-mtlb.png
Những gì còn lại của nơi lưu trữ thiết giáp MT-LB tại Kho 7004

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại các kho hàng khác. Cụ thể tại Ussuriysk, sau khi cập nhật hình ảnh vệ tinh, rõ ràng là hầu như toàn bộ thiết bị đã biến mất, chỉ còn lại xe tải.

Điều này có lý do để mong đợi những thay đổi tương tự ở căn cứ 7020, nơi vẫn chưa được cập nhật nhưng có lẽ cũng đang trống rỗng.

Một ví dụ khác là kho vũ khí 7033, trước đây là nơi chứa pháo tự hành và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Ngày nay, khu vực này trông gần như trống rỗng.

Đồng thời tình trạng của những phương tiện còn lại cho thấy chúng không còn sử dụng được nữa. Nhiều chiếc có vẻ bị hư hỏng hoặc tháo rời, khiến việc phục hồi trở nên bất khả thi.

7030-arsenal.png
Kho vũ khí 7033, nơi cất giữ pháo tự hành và MLRS.

Cần lưu ý thêm rằng Nga đã huy động gần một nửa số pháo kéo tại một căn cứ lưu trữ gần thành phố Shchuchye, nơi chứa khoảng 50% tổng số vũ khí này, cho thấy Moskva đang tận dụng gần như tất cả những thứ còn lại từ thời Liên Xô.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.