Ông Biden nói gì trước lệnh bắt người đồng cấp Nga của ICC?

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng trước việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hôm 17/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông coi quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở Hague về việc ban hành lệnh bắt giữ ông Putin là “chính đáng”.

Tuy nhiên, nói với phóng viên ở phía nam Nhà Trắng trước khi bay tới Delaware, ông Biden nói rằng Mỹ không công nhận quyết định của tòa án này.

Khi được hỏi về quyết định của ICC đối với ông Putin, Tổng thống Biden nói, "Chà, tôi nghĩ điều đó chính đáng. Tuy nhiên vấn đề là Mỹ và Nga đều không công nhận ICC. Nhưng tôi nghĩ đó là một thông điệp mạnh mẽ”.

Ngày 17/3, ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Nga Maria Lvova-Belova.

Tuyên bố của tòa án cho biết họ có thể phải chịu trách nhiệm "về tội ác chiến tranh do trục xuất bất hợp pháp dân số (trẻ em) và di chuyển bất hợp pháp dân số (trẻ em) từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga".

Bình luận về quyết định này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý Moscow không công nhận quyền tài phán của ICC.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các quyết định của ICC không có ý nghĩa gì đối với Nga, các lệnh bắt giữ đó vô hiệu về mặt pháp lý.

ICC được thành lập theo Quy chế Rome năm 1998 và không phải là một phần của Liên Hợp Quốc. Mỹ và Nga từng tham gia ICC nhưng đã rút lui và không công nhận cơ quan này.

Năm 2016, ông Putin ký một sắc lệnh theo đó Nga sẽ không trở thành thành viên của ICC.

Một số nước bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ không tham gia và không công nhận thẩm quyền của ICC.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Đề thi mới, cách dạy mới

GD&TĐ - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực, đòi hỏi nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học thay vì chú trọng truyền thụ kiến thức.