Nước ứng viên EU cam kết không bao giờ trừng phạt Nga

GD&TĐ -Serbia - nước ứng viên cho tư cách thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20/10, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic viết trên Instagram rằng, ông tin cuộc gọi, mà ông cho biết là cuộc gọi đầu tiên của ông sau hơn hai năm với Tổng thống Nga, sẽ giúp "phát triển hơn nữa mối quan hệ và lòng tin giữa Nga và Serbia".

"Chúng tôi đã nói chuyện như những người đã quen biết nhau từ lâu, như những người bạn, và cuộc trò chuyện kéo dài mười phút được đánh dấu bằng những lời nói gắn kết, ấm áp, và chúng tôi cũng nói về những nhà lãnh đạo yếu kém (ủng hộ phương Tây)", ông Vucic cho biết.

Tổng thống Vucic trích lời ông Putin nói rằng, "điều gì tốt cho Serbia cũng tốt cho Nga, điều gì tốt cho người Serbia cũng tốt cho người Nga".

Tổng thống Serbia không nói liệu ông có chấp nhận lời mời trước đó của Tổng thống Putin để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS của các nền kinh tế mới nổi do Nga và Trung Quốc dẫn đầu, tại Kazan vào cuối tuần này hay không.

Mặc dù chính thức tìm kiếm tư cách thành viên EU, đồng minh Slavic truyền thống của Nga là Serbia đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine mặc dù nước này đã miễn cưỡng lên án hoạt động quân sự của Moscow.

Tổng thống Vucic đã nói rằng, việc áp đặt các lệnh trừng phạt không vì lợi ích quốc gia của Serbia. Ông đồng thời cho biết, sẵn sàng đón nhận sự chỉ trích từ phương Tây về cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Putin, nhưng tuyên bố: "Serbia là một quốc gia có chủ quyền và tự đưa ra quyết định của mình".

Ông cũng cảm ơn Nga "vì đã cung cấp đủ lượng khí đốt cho Serbia với giá ưu đãi". Serbia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt của Nga nhưng gần đây đã đồng ý bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung cấp của mình.

Serbia, quốc gia chưa bao giờ là một phần của khối Liên Xô, đã kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng thủ đô Belgrade khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã trong Thế chiến II vào ngày 20/10, chủ yếu là nhờ những người du kích cộng sản Nam Tư cũ, nhưng cũng có cả Hồng quân Liên Xô.

Chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc của Belgrade đã kỷ niệm ngày giải phóng bằng cách thể hiện tình cảm thân Nga, với hàng nghìn người diễu hành qua Belgrade vẫy cờ Nga và hô vang khẩu hiệu.

Tại một cuộc họp đánh dấu ngày kỷ niệm, Tổng thống Vucic đã có bài phát biểu bằng tiếng Nga, ông cho biết đây là dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng đối với Hồng quân, nếu không có họ thì “sẽ không có sự giải phóng Belgrade”.

Theo Associated Press

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ