Cựu Tổng Tư lệnh nhận định về nhượng bộ lãnh thổ

GD&TĐ - Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Valeriy Zaluzhny, đã nhắc đến khả năng thảo luận các vấn đề lãnh thổ để đạt được an ninh và hòa bình lâu dài.

Cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny.
Cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny.

Phát biểu tại Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế Anh (Chatham House) mới đây, cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Valeriy Zaluzhny, hiện giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh, đã nhắc đến khả năng thảo luận các vấn đề lãnh thổ để đạt được an ninh và hòa bình lâu dài.

Nhận định này đã trở thành chủ đề được giới truyền thông và các chính trị gia chú ý, và tờ báo The Daily Telegraph của Anh lưu ý rằng, những lời của ông Zaluzhny có thể được coi là một sự thay đổi tinh tế, nhưng quan trọng trong lời lẽ chính thức của giới chức Kiev hướng tới những thỏa hiệp có thể có trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Zaluzhny không đề cập trực tiếp đến việc chuyển giao lãnh thổ, nhưng trong phát biểu của mình, ông nhấn mạnh đến an ninh và cảm giác an toàn, điều này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc Ukraine sẵn sàng thảo luận về một giải pháp hòa bình như thế nào, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải nhượng bộ lãnh thổ.

"Tôi không nói về lãnh thổ. Tôi đang nói về sự an toàn, an ninh và cảm giác như đang ở nhà của mình", cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh.

Ông đưa ra ví dụ về một tình huống cá nhân, so sánh vấn đề tranh chấp lãnh thổ với xung đột giữa những người hàng xóm vì một mảnh đất.

"Cá nhân tôi, nếu tôi sống trong ngôi nhà của mình và biết rằng hàng xóm của tôi đã lấy mất một phần khu vườn của tôi, tôi sẽ nói rằng, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này. Nếu không phải bây giờ, thì con trai của bạn sẽ phải giải quyết vấn đề này", ông Zaluzhny giải thích, lưu ý rằng, những vấn đề như vậy có thể tồn tại qua nhiều thế hệ nếu không tìm ra giải pháp thỏa hiệp.

Bình luận của Đại sứ Ukraine tại Anh đã gây ra phản ứng dữ dội giữa những người theo đường lối cứng rắn với Nga và những người ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Một số nhà phân tích coi đó là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán khó khăn có thể bao gồm thảo luận về các nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Cũng trong bài phát biểu, cựu tướng hàng đầu của Ukraine cho rằng, xung đột Nga - Ukraine đang chuyển sang giai đoạn mới, với các “bước tiến chậm” và “tiêu hao”. Điều này cho phép Nga khôi phục đáng kể sức mạnh quân sự.

Bình luận về những nỗ lực gần đây của Kiev nhằm tăng quy mô lực lượng quân sự, ông Zaluzhny cho rằng, đã đến lúc Ukraine phải thay đổi cách tiếp cận có từ thời Liên Xô, tuy nhiên, những cải cách phù hợp luôn cần thời gian.

“Thật không may, chúng tôi không có nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi phải áp dụng một số hạn chế nhất định. Điều đó gây tranh cãi”, Đại sứ Ukraine tại Anh nói.

“Khi cải cách và phát triển đất nước theo hướng dân chủ, chúng ta cũng cần thay đổi cách tiếp cận của mình đối với việc huy động quân”, ông Zaluzhny nói.

Theo cựu tướng này, bộ máy tuyển dụng quân sự của Ukraine vẫn chịu ảnh hưởng từ thời Liên Xô.

“Chúng ta chỉ có thể thay đổi điều đó khi chúng ta có đủ thời gian để bồi dưỡng một thế hệ mới, mà khi đó, không cần bất kỳ sự can thiệp nào của nhà nước, họ vẫn sẽ cầm vũ khí và bảo vệ lãnh thổ”, ông Zaluzhny kết luận.

Theo The Telegraph

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trồng và chăm sóc cây xanh còn giúp trẻ hoàn thiện nhân cách. Ảnh minh họa: ITN.

Lợi ích khi dạy trẻ trồng cây

GD&TĐ - Dạy trẻ trồng cây xanh không những chung tay bảo vệ môi trường mà còn giúp con phát triển tư duy, sáng tạo, tăng sự gắn kết giữa con và gia đình.

Nhiều thế hệ độc giả yêu thích cô bé Maruko tinh nghịch, đáng yêu. Ảnh: Thái Thành.

Khi đã sống và sáng tạo hết mình...

GD&TĐ - Ngay từ lần đầu tiên đọc tác phẩm 'Nhóc Maruko' mà bà viết, cháu đã bị cuốn vào câu chuyện của cô bé Maruko tinh nghịch, dễ thương.