Nữ cán bộ huyện bị phạt 21 triệu đồng vì hành vi phá rừng

Liên quan đến vụ việc chặt phá gần 2 ha rừng trạng thái 1c tại lô 1, khoảnh 5, tiểu khu 197 NaPha Văng Đoọng (khu vực Nặm Bông, xã Châu Hạnh) hồi tháng 4/2016, UBND huyện Quỳ Châu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 2 đối tượng, trong đó có một cán bộ huyện.

Làm nghèo rừng tự nhiên, tiến tới phá rừng để trồng keo là hiện tượng phổ biến ở huyện Quỳ Châu thời gian trước đây.
Làm nghèo rừng tự nhiên, tiến tới phá rừng để trồng keo là hiện tượng phổ biến ở huyện Quỳ Châu thời gian trước đây.

Hai đối tượng bị UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xử phạt gồm bà Vũ Thị Bằng và bà Trần Thị Hải Vân. Tại các Quyết định xử phạt hành chính (số 3986 và 3897/QĐ-XPVPHC) nêu rõ cả hai đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm hành chính: Phá rừng trái pháp luật.

Được biết, khoảng đầu tháng 4/2016, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu và lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện một nhóm người thực hiện hành vi chặt phá gần 2ha rừng trạng thái 1c tại thửa 35, lô 1, khoảnh 5, tiểu khu 197 Na Pha Văng Đoọng (khu vực Nặm Bông, xã Châu Hạnh).

Sau khi lập biên bản, đình chỉ việc chặt phá rừng, các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu đã thực hiện điều tra, xác minh; qua đó phát hiện các bà Vũ Thị Bằng và Trần Thị Hải Vân là những người đã đứng ra tổ chức vụ phá rừng nêu trên.

Nu can bo huyen bi phat 21 trieu dong vi hanh vi pha rung - Anh 2

Không ít vùng rừng tự nhiên ở huyện Quỳ Châu đã bị những đối tượng gom mua đất rừng nhà nước giao cho dân thực hiện hành vi phá hoại.phá hoại. (Ảnh chụp tại xã Châu Hạnh tháng 12/2014).

Với hành vi phá rừng trái pháp luật, cá nhân bTrần Thị Hải Vân bị UBND huyện xử phạt 21 triệu đồng; bà Vũ Thị Bằng, bị xử phạt 20 triệu đồng.

Về nhân thân của hai đối tượng, tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính có nêu, bà Vũ Thị Bằng là dân thường; còn bà Trần Thị Hải Vân là cán bộ; cả hai cùng trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh.

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Hải Vân là cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND huyện Quỳ Châu./.

Theo Nghệ An

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.