Nigeria không công nhận bằng cấp nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Nigeria thông báo họ sẽ không công nhận bằng cấp từ các quốc gia châu Phi như: Bennin, Togo, Kenya, Uganda...

Nigeria sẽ giám sát chặt chẽ việc công nhận bằng cấp nước ngoài.
Nigeria sẽ giám sát chặt chẽ việc công nhận bằng cấp nước ngoài.

Nguyên do là phát hiện gian lận cấp bằng trong các tổ chức giáo dục của các nước trên.

Theo đó, tờ báo Daily Nigeria, Nigeria, đã cử phóng viên điều tra chất lượng bằng cấp của các trường đại học Benin và Togo. Kết quả, người này chỉ mất 2 tháng để nhận bằng cử nhân hệ 4 năm học tại một trường đại học ở Benin. Đây cũng là một trong những quốc gia cấp bằng nhiều nhất cho những người lao động đang làm việc tại Nigeria.

Bằng cấp từ các nước khác bị cấm là do trường đại học nêu trên có cơ sở, chi nhánh tại đây.

Sau sự việc, Bộ trưởng Giáo dục Nigeria, ông Tahir Maman cho biết Nigeria sẽ giám sát chặt chẽ việc công nhận bằng cấp nước ngoài, không chỉ trong châu Phi. Nước này cũng không chấp nhận những người lao động cố tình sử dụng bằng giả.

Theo ông Tahir, những người này không phải nạn nhân mà họ là thành viên của một đường dây buôn bán và sử dụng bằng cấp giả mạo xuyên biên giới. Hành vi trên cần phải được triệt phá mạnh mẽ.

Trước đó, Nigeria cũng cấm 18 trường đại học nước ngoài hoạt động trong nước, trong đó có các cơ sở giáo dục đến từ Anh, Mỹ. Nguyên nhân nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, tính công bằng trong giáo dục Nigeria.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ