Nhiều khoản thu bất hợp lý tại Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội: Chỉ là… hiểu nhầm?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo lãnh đạo Trường CĐ Kinh tế CN Hà Nội, những khoản thu bất hợp lý là do sự chủ quan của đơn vị khi không nêu rõ cụ thể từng khoản thu chi.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội trụ sở tại 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội trụ sở tại 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Những khoản thu lạ

Vừa qua, Báo GD&TĐ nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về việc Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đưa ra những khoản thu vô lý, không nhất quán trước khi làm thủ tục nhập học.

Theo nội dung phụ huynh cung cấp, sau khi cho con em của mình nhập học vào lớp 10 thuộc hệ 9+ (vừa học văn hóa vừa học nghề) tại trường, họ nhận được thông báo của cô chủ nhiệm về các khoản tiền cần phải đóng trong học kỳ I. Sau khi tìm hiểu, nhiều khoản thu của trường được phụ huynh nhìn nhận là không hợp lý.

Các khoản phí nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp gồm nước uống, vệ sinh (500 nghìn đồng/kỳ); điện, điều hòa (150 nghìn đồng/kỳ); quỹ Đoàn, Đội (70 nghìn đồng/năm); tham quan ngoại khóa (550 nghìn đồng/kỳ); tiền gửi xe máy dưới 50cc, xe máy điện, xe đạp điện (300 nghìn đồng/4 tháng); xe đạp (180 nghìn đồng/4 tháng); sổ liên lạc điện tử (125 nghìn đồng/tháng)…

Chị N.T.B, phụ huynh đang có con theo học lớp 10 tại trường cho rằng, những khoản thu của nhà trường có dấu hiệu lạm thu, mập mờ, cố tình không rõ ràng để họ không hiểu rõ và đồng ý với nhà trường.

“Riêng tiền vệ sinh, nước uống 500 nghìn đồng/kỳ là không hợp lý bởi lẽ, quy định Nhà nước tối đa chỉ được thu 12 nghìn/em/tháng và không được phép thu phí vệ sinh trường lớp. Còn tiền sử dụng điều hòa, cả 3 tháng hè nóng nhất thì học sinh nghỉ học, chỉ có tháng 10 còn nóng nhưng nhà trường vẫn ép phụ huynh đóng tiền điều hòa…”, chị B nói.

Trong các khoản thu đầu năm được thông báo tới phụ huynh, đáng chú ý có tiền dã ngoại lên tới 550 nghìn đồng trong học kỳ I. Trong khi đó, phía nhà trường vẫn chưa có kế hoạch, địa điểm tổ chức và số lượng học sinh tham gia.

Cũng theo chị B, tiền Đoàn phí theo quy định hiện hành đối với công chức hưởng lương đóng BHXH là 5 nghìn đồng/tháng; còn với học sinh, sinh viên không có lương và BHXH chỉ đóng 2 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, nhà trường vẫn thu đến 70 nghìn đồng/học sinh/năm.

“Tiền đoàn phí lên đến 70 nghìn đồng/học sinh/năm, nếu áp theo quy định sẽ chỉ đóng 24 nghìn đồng/học sinh/năm. Như vậy, sẽ dư ra 46 nghìn đồng/học sinh/năm. Với số lượng hơn 1.000 học sinh đang theo học tại trường sẽ là một con số rất lớn. Vậy số tiền còn lại nhà trường sẽ sử dụng vào việc gì?”, chị B phản ánh.

Không chi tiết những khoản thu gây hiểu nhầm

Thông báo tuyển sinh tại trường.

Thông báo tuyển sinh tại trường.

Theo phản ánh của phụ huynh, tiền học văn hóa theo quy định Nhà nước đối với hệ giáo dục thường xuyên và THPT công lập chỉ 300 nghìn đồng/tháng nhưng phía nhà trường lại thu tới 350 nghìn đồng/tháng từ thời điểm 2/3/2023.

“Tới ngày 5/9/2023, Nhà nước ban hành rõ ràng về mức phí tiền học nhưng nhà trường vẫn không có động thái trả lại cho phụ huynh. Đến khi tôi có đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng có thẩm quyền thì họ mới thừa nhận thu sai và hoàn trả lại số tiền thừa là 50 nghìn đồng/học sinh/tháng”, chị N.T.B thông tin.

Bên cạnh đó, chị B cho rằng, nhà trường đang có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh khi cho phép nhân viên tuyển sinh thu tiền học và các khoản phí sai quy định trước thời gian cho phép.

“Bộ phận tuyển sinh ép phụ huynh thực hiện thanh toán các khoản ngay khi đồng ý cho con vào trường. Mặc dù, tôi đã hỏi rõ sau khi nhập học có đóng thêm khoản phí nào không và được nhân viên tuyển sinh phổ biến là không đóng. Đến khi con tôi vào trường, hàng loạt những khoản thu bất thường xuất hiện khiến tôi rất bức xúc”, chị B nói.

Đối với những phản ánh của phụ huynh về các khoản thu tại trường, trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Dương Thị Bích - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với hệ 9+, nhà trường đã đào tạo từ năm 2017 cho đến nay. Các em học hệ này sẽ đóng tiền học văn hóa và được miễn tiền học nghề.

Theo bà Bích, căn cứ Nghị định 81/2021 về việc tăng học phí trong mức không vượt quá 7%, từ đầu năm học nhà trường đã có chủ trương thu 350 nghìn đồng/học sinh/tháng đối với những em học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm nay.

Còn với các em học sinh lên lớp 11 và 12 sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 300 nghìn đồng/học sinh/tháng. Tuy nhiên, đến tháng 7, có thông báo của Chính phủ về việc không tăng học phí nên phía nhà trường vẫn giữ nguyên mức cũ.

Phụ huynh phản ánh những khoản thu bất thường tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Phụ huynh phản ánh những khoản thu bất thường tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

“Với những phụ huynh đã nộp theo mức 350 nghìn đồng/tháng, phía nhà trường sẽ có 2 phương án là cộng vào tiền học kỳ sau hoặc trả lại phụ huynh. Việc này đã có thông báo trên nhóm ứng dụng điện tử của từng lớp khối 10”, bà Bích thông tin.

Lý giải về phản ánh của phụ huynh với những khoản thu bất hợp lý trong năm học như: Tiền vệ sinh, Đoàn phí, gửi xe…., bà Bích cho biết, đây chỉ là hiểu nhầm do nhà trường không nêu cụ thể với từng khoản thu.

“Các khoản thu nhà trường thông báo tới phụ huynh là gồm nhiều khoản khác trong nội dung đó, chẳng hạn như tiền Đoàn phí 70 nghìn đồng/năm sẽ gồm cả tiền Đoàn phí của các em cũng như tiền từ thiện, hoạt động ngoại khóa trong năm. Còn tiền vệ sinh 500 nghìn đồng/kỳ sẽ gồm tiền vệ sinh, nước uống, bảo trì thang máy”, bà Bích cho biết.

Vị Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cũng thừa nhận, việc không ghi cụ thể những khoản thu trong thông báo đầu năm đã gây hiểu nhầm tới các phụ huynh.

“Nhà trường cũng thừa nhận đây là sự chủ quan, do những năm trước phụ huynh có ý kiến nên tôi tham mưu cho hiệu trưởng ghi gộp luôn vào, vì phụ huynh cũng thống nhất nhưng không nghĩ lại thành sự việc như thế này”, bà Dương Thị Bích cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ