Nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp có nhiều thay đổi tích cực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp có nhiều thay đổi tích cực, đáp ứng được niềm tin của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội các trường cao đẳng ngoài công lập Việt Nam
Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội các trường cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Hiệp hội các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH cùng 200 đại biểu đại điện cho các trường cao đẳng, trung cấp, các tổ chức đăng ký là thành viên của Hiệp hội về dự Đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam, thông qua điều lệ, quy chế phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng đã công bố danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Ban kiểm tra Hiệp hội. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) được bầu giữ chức chủ tịch Hiệp hội các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, hiệp hội được thành lập nhằm tập hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân khác tham gia lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng, phát triển giáo dục nghề nghiệp bền vững. Các hoạt động cụ thể là tư vấn nghề nghiệp, tổ chức đào tạo kỹ năng mềm, hỗ trợ các nhà trường phối hợp với doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Hồng Minh được bầu làm chủ tịch Hiệp hội các trường cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Minh được bầu làm chủ tịch Hiệp hội các trường cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Những năm qua giáo dục nghề nghiệp luôn được Đảng nhà nước và xã hội quan tâm. Nhiều chủ trương chính sách được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục nghề nghiệp ngày càng phát triển

Tỉ lệ lao động qua đào tạo gia tăng qua các năm, nhất là lao động có kỹ năng tay nghề cao đã góp phần tăng năng suất lao động cũng như tăng trưởng kinh tế. Nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp có nhiều thay đổi tích cực. Số lượng, chất lượng giáo dục nghề nghiệp được nâng lên, đã đáp ứng được niềm tin của người lao động, mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, trong 10 năm qua, số lượng trường cao đẳng tư thục tăng 1,5 số lượng học sinh, sinh viên đăng ký vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp ngoài công lập ngày một gia tăng thể hiện xu hướng phát triển của giáo dục nghề nghiệp dần mở rộng sang khu vực ngoài công lập.

Ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hiệp hội các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam, chúc mừng thành công của Đại hội, ông Lê Tấn Dũng đề nghị Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để góp phần thực hiện các mục tiêu về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là mục tiêu nâng tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ lên 30% vào năm 2025.

Ngày 14/6/2022 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 446/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam. Theo Quyết định, Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ