Trao yêu thương cùng "Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia"

GD&TĐ - Vừa qua, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Hội LHTNVN tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Thanh niên tại Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Khởi công xây dựng điểm trường mầm non trong khuôn khổ chương trình.
Khởi công xây dựng điểm trường mầm non trong khuôn khổ chương trình.

Hoạt động nằm trong Chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” do Thành đoàn - Hội  Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trong 2 ngày 20-21/1 tại tỉnh Sơn La.

Đồng hành cùng nhà trường chăm lo cho các em học sinh trường mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao; Thành đoàn - Hội LHTN - Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội đã trao tặng 70 bộ bát ăn cơm; 20 nồi nấu ăn dung tích 16 lít cho trường mầm non Chiềng Lao; tặng 50 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 1.000 quyển vở cho học sinh tiểu học. 

Đặc biệt, Công trình thanh niên “Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La” gồm 1 phòng học, 1 phòng công vụ với tổng trị giá 200 triệu đồng do Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ, tài trợ kinh phí xây dựng; cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh xã Chiềng lao tham gia góp công san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, xây dựng được chính thức khởi công trong khuôn khổ chương trình. 

Khởi công công trình thanh niên “Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La”.
Khởi công công trình thanh niên “Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La”.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cho biết, Chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng khó khăn với thông điệp “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

“Công trình thanh niên “Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La” được dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2022 để chào mừng kỷ niệm 91 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Lao, đặc biệt là thầy và 28 trò tại điểm trưởng Huổi Tóng giảm bớt khó khăn trong công tác học tập, sinh hoạt” - đồng chí Nguyễn Đức Tiến cho biết thêm.

Những hình ảnh trong chuỗi sự kiện:

Trao yêu thương cùng "Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia" ảnh 2
Cũng tại chương trình, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến Đảng ủy xã Chiềng Lao, Trường mầm non Chiềng Lao và 40 chăn ấm cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng tại chương trình, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến Đảng ủy xã Chiềng Lao, Trường mầm non Chiềng Lao và 40 chăn ấm cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trao yêu thương cùng "Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia" ảnh 4
Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Lao, đặc biệt là thầy và 28 trò tại điểm trưởng Huổi Tóng giảm bớt khó khăn trong công tác học tập, sinh hoạt.
Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Lao, đặc biệt là thầy và 28 trò tại điểm trưởng Huổi Tóng giảm bớt khó khăn trong công tác học tập, sinh hoạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.