Các phương tiện truyền thông thân Kiev đang rầm rộ đưa tin về việc tình hình trên chiến tuyến đã rơi vào bế tắc, Lực lượng Vũ trang Ukraine và Nga vẫn duy trì thế cân bằng, nhưng một số kênh truyền thông trung lập đã chỉ ra rằng, đây đều là những tuyên bố giả tạo, nhằm che mắt công chúng.
Kênh Telegram “Resident” của Ukraine đã nhận định rằng, những tuyên bố như vậy dường như chỉ là một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình nghiêm trọng trên tuyến tiếp xúc giữa hai bên, còn trên thực tế, quân Nga vẫn tiếp tục tiến công với thế áp đảo ở Donbass.
Áp lực lên cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk vẫn không hề suy giảm; trong khi các nỗ lực của Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi nhằm đảo ngược tình thế thông qua một cuộc “phản công” tại khu vực giao nhau giữa các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia đã thất bại.
Các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dần suy yếu và không mang lại kết quả như mong đợi.
Nguồn tin dẫn lời sĩ quan Ukraine Myroslav Gai khẳng định, cán cân quyền lực vẫn được duy trì trên chiến tuyến: Quân đội Nga tiến công, các đơn vị Ukraine phòng thủ và tổ chức một số cuộc phản công nhỏ nhằm giành lại các vị trí đã mất.
Ông cũng thừa nhận việc Quân đội Nga tiếp tục đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở một số khu vực.
Quân đội Nga đã và đang tấn công các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Ukraine ở thành phố Orikhiv, phía Nam vùng Zaporizhia; trong khi đó, các cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở thành phố Huliaipole, phía Đông của vùng này cũng đã thất bại với những tổn thất nặng nề về nhân lực.
Theo các chuyên gia quân sự Ukraine nói với “Resident”, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 20.000 quân ở khu vực Zaporizhia, trên đường quân Nga vượt qua Huliaipole, đồng thời tiến sát thành phố trọng điểm phía Nam là Orikhiv ở khoảng cách vẻn vẹn hơn 5km.
Trên mặt trận Kharkiv, các nhóm quân tiên phong của Lực lượng Vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng 7km2 ở phía Nam làng Fyodorovka Vtoraya, tiến đến kênh đào Siverskyi Donets - Donbas, cách hai thành phố chiến lược cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donetsk là Slavyansk và Kramatorsk, vẻn vẹn khoảng 11-12km.
Tiến về phía Tây Nam của ngôi làng Fyodorovka Vtoraya, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã đến được kênh đào Siverskyi Donets - Donbas, rút ngắn khoảng cách từ các vị trí tiền tuyến đến Sloviansk xuống còn khoảng 12km, đến vùng ngoại ô Kramatorsk cũng chỉ còn khoảng 10km.
Hiện lực lượng Ukraine đang rút lui về phía bên kia kênh đào Siverskyi Donets - Donbas, thiết lập một tuyến phòng thủ chính xung quanh các thành phố này.
Cả hai khoảng cách này đều cho phép quân Nga sử dụng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái ở phạm vi rộng hơn chống lại lực lượng Ukraine đang phòng thủ trong 2 thành phố này, đồng thời cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho cả hai thành phố.
Giới chuyên gia quân sự cho rằng, việc quân Nga vượt qua kênh đào này cho thấy viễn cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine mất toàn bộ cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk là điều chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề chính là họ có thể cố gắng chống cự được trong khoảng thời gian bao lâu mà thôi.