Kỳ vọng từ vùng biên
Hòa chung không khí Ngày hội toàn dân đi bầu cử trên cả nước, sáng 15/3, tại 854 khu vực bỏ phiếu, hơn 313.000 cử tri các dân tộc tỉnh Lai Châu nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Từ sáng sớm, cử tri các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mảng… trong trang phục truyền thống đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Không khí hồ hởi, phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư, tạo nên bức tranh sinh động về "Ngày hội non sông" nơi biên cương Tổ quốc.
Ở xã biên giới Thu Lũm, một trong những địa bàn xa xôi của tỉnh Lai Châu, không khí bầu cử vẫn diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm. Nhiều người dân ở các bản làng đi bộ từ sớm để kịp đến khu vực bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với tương lai của quê hương.
Cử tri Chu Chu Phạ, xã Thu Lũm chia sẻ rằng thế hệ trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới. Theo anh, các đại biểu được bầu cần quan tâm hơn đến những chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ khởi nghiệp để tạo thêm cơ hội phát triển cho thanh niên ở địa phương.
“Chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều chính sách thiết thực giúp thanh niên vùng cao có điều kiện học tập, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương”, anh Phạ nói.
Tại Tổ bầu cử số 19, phường Tân Phong, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham gia đông đảo của cử tri trên địa bàn. Ông Tạ Ngọc Bình, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 19 nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
Theo ông Bình, thông qua lá phiếu của mình, cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Trong lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu, cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực nghiên cứu thông tin về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử. Trung tá Lưu Trọng Khoát, Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, cán bộ, chiến sĩ kỳ vọng các đại biểu được Nhân dân tín nhiệm sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và giữ bình yên cho Nhân dân.
Niềm tin gửi gắm qua lá phiếu
Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh, các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Ông Lò Văn Chiến, tổ dân phố Tả Xin Chải, phường Tân Phong cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên cử tri ngày càng quan tâm hơn đến cuộc bầu cử. Người dân cũng chủ động tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi lựa chọn.
Theo ông Chiến, cử tri kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Là cử tri trẻ của phường Tân Phong, chị Tống Thị Thanh Thắm cho rằng việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.
“Lá phiếu hôm nay thể hiện niềm tin và kỳ vọng của chúng tôi đối với những người sẽ đại diện cho Nhân dân trong nhiệm kỳ tới”, chị Thắm nói.
Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác hỗ trợ cử tri có hoàn cảnh đặc biệt cũng được triển khai chu đáo. Những trường hợp tuổi cao, sức yếu hoặc không thể đến điểm bỏ phiếu đều được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.
Ông Sùng A Lử, một cử tri cao tuổi tại phường Tân Phong xúc động khi được các thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để thực hiện quyền công dân.
Theo ông Lử, dù không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, nhưng qua hệ thống loa truyền thanh và sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông vẫn cảm nhận rõ không khí náo nức của ngày hội bầu cử đang lan tỏa khắp phố phường.
“Chúng tôi tin tưởng những đại biểu được bầu sẽ luôn gần dân, lắng nghe Nhân dân và có nhiều quyết sách thiết thực để nâng cao đời sống người dân, nhất là ở vùng cao, vùng biên giới”, ông Lử bày tỏ.
Với tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri, ngày bầu cử tại Lai Châu đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Những lá phiếu được gửi gắm không chỉ thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân mà còn mang theo niềm tin, kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của địa phương và đất nước.