Quảng Bình: Trường học lan tỏa lòng nhân ái

GD&TĐ - Những năm qua, hoạt động thiện nguyện, nhân đạo tại các trường học Quảng Bình thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Những hoạt động lan tỏa yêu thương hướng đến cộng đồng đã được các trường học kết nối, triển khai có hiệu quả.
Những hoạt động lan tỏa yêu thương hướng đến cộng đồng đã được các trường học kết nối, triển khai có hiệu quả.

Ngoài giúp đỡ rất nhiều học sinh khó khăn, hoạt động này còn góp phần giáo dục các em về tinh thần yêu thương, sự sẻ chia và lan tỏa lối sống đẹp trong nhà trường.

Những hoạt động lan tỏa lòng nhân ái

Một trong những điểm sáng về phong trào Chữ Thập đỏ (CTĐ) trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là Trường THPT Ngô Quyền. Trường hiện có gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.313 học sinh với 31 lớp. Toàn trường có hơn 10% học sinh là đối tượng cần được giúp đỡ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, mồ côi, bố mẹ ly hôn, đi nước ngoài, ở với ông bà và người thân...

Trong năm học 2020 - 2021, Hội CTĐ Trường THPT Ngô Quyền đã tặng 70 suất quà cho các học sinh nghèo có điều kiện đón Tết Nguyên đán 2021; trao trên 1.200 quyển tập, dụng cụ học tập, phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trao tặng 15 điện thoại, suất học bổng cho học sinh nghèo; vận động trong học sinh, đóng góp ủng hộ 21 triệu đồng tặng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Đặc biệt, nhân dịp tổng kết năm học 2020 - 2021, Hội CTĐ nhà trường đã trao 71 suất quà trị giá 64 triệu đồng và 5.000 khẩu trang cho học sinh diện hộ nghèo, khó khăn... Qua đó đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ học sinh có nguy cơ bỏ học của trường.

Tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Hới) ngoài những hoạt động trên lớp, học sinh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Chương trình “Tình nguyện Tết”; Chương trình tình nguyện thường xuyên tại Làng trẻ SOS nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…

Cùng với đó, nhà trường đã phối hợp với Hội CTĐ trong các chương trình tình nguyện tại chỗ thăm hỏi động viên các gia đình neo đơn trên địa bàn Đồng Hới và lân cận; tham gia chương trình tình nguyện “Tết vùng cao và biên giới” tại Tân Trạch (huyện Bố Trạch); Chương trình tình nguyện “Hoa phượng đỏ và tiếp sức đến trường” tại Cảnh Hóa (huyện Tuyên Hóa)…

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp cho biết, ngoài những chương trình, hoạt động bổ ích dành cho học sinh, nhà trường luôn quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ, động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em cố gắng và nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hằng năm các trường học đã hỗ trợ động viên cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường để động viên các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.
Hằng năm các trường học đã hỗ trợ động viên cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường để động viên các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Em Nguyễn Thùy Trang (SN 2004) lớp 12A, Trường THPT Ngô Quyền là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình em có bố bị bệnh nặng và mất cách đây gần 2 năm. Anh trai thì bị tàn tật, một mình mẹ phải bươn chải lo cho cuộc sống gia đình và việc học hành của Trang.

“Nhiều khi em cũng muốn nghỉ học để đỡ đần giúp mẹ, thế nhưng em luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của thầy cô, bạn bè nên đỡ bớt đi những khó khăn, từ đó em luôn tự nhủ phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”, Trang chia sẻ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Nguyễn Văn Nhẫn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để thu hút đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ngay từ đầu mỗi năm học, Hội CTĐ trường đã phát động các phong trào như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”…

“Nhờ thực hiện tốt phong trào CTĐ, những năm qua kết quả học tập, đạo đức của học sinh đã chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh bỏ học được giảm thiểu. Qua những hoạt động này, ngoài giúp đỡ học sinh khó khăn, còn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong học đường.”, thầy Nhẫn cho biết thêm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh Covid-19, nhưng những năm qua, các trường học trên địa bàn Quảng Bình đã triển khai hiệu quả phong trào, hoạt động nhân đạo với nhiều cách làm hay, thiết thực. Qua đó, giúp đỡ hàng trăm học sinh khó khăn, giáo dục các em về tinh thần yêu thương, sự sẻ chia và xây dựng môi trường thân thiện, lành mạnh, lan tỏa lối sống đẹp cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...