Thái Nguyên: Kêu gọi hỗ trợ gia đình học sinh bị lửa thiêu rụi nhà

GD&TĐ - Những ngày cận kề Tết nguyên đán, gia đình em Hứa Thị Thương, học sinh lớp 10A4, trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) rơi vào cảnh bế tắc và tuyệt vọng khi căn nhà vừa bị lửa thiêu rụi.

Ngôi nhà của em Hứa Thị Thương
Ngôi nhà của em Hứa Thị Thương

Em Hứa Thị Thương có hoàn cảnh đặc biệt, bố và mẹ đã ly hôn, mẹ đi làm giúp việc cho một gia đình ở Thái Nguyên, em sống một mình trong căn nhà tại xóm Văn Giang, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ.

Cuộc sống gia đình em vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên cơ cực
Cuộc sống gia đình em vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên cơ cực

Ngày 14/01 vừa qua, em Thương đến trường học như thường lệ, đến khoảng 8h20 phút Thương nhận được điện thoại từ bác trưởng xóm báo nhà bị cháy và em được đưa về nhà để lập biên bản vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc, sách vở, quần áo, may mắn không ai bị thương. Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến cuộc sống của em Thương vô cùng khó khăn, cơ cực.

Toàn bộ đồ đạc quần áo, sách vở đã bị lửa thiêu rụi
Toàn bộ đồ đạc quần áo, sách vở đã bị lửa thiêu rụi

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện.

Sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình, Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ đã kêu gọi các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đại Từ với truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách sẻ chia, giúp đỡ gia đình em Thương sớm sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và khối trường học thành phố Thái Nguyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình em Thương
Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và khối trường học thành phố Thái Nguyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình em Thương

Với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và khối trường học thành phố Thái Nguyên đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và chung tay giúp đỡ gia đình em với kinh phí 5 triệu đồng để tiếp sức và hy vọng gia đình em sớm ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.