Công an tỉnh Điện Biên khởi công dự án nhà ở bán trú cho học sinh vùng cao

GD&TĐ - Chiều 4/9, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi công dự án xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh THCS xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông (Điện Biên). Công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu nơi ăn, chỗ ở cho hàng trăm học sinh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cùng đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông động thổ công trình
Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cùng đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông động thổ công trình

Công trình nhà ở bán trú trường PTDTBT - THCS Phì Nhừ do Công an tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình là 5 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với 6 hạng mục gồm: Nhà ở bán trú cấp III (2 tầng, 16 phòng); Nhà ăn tập thể - khu bếp nấu ăn, chế biến cấp IV (1 tầng); Nhà vệ sinh, nhà tắm cho học sinh nội trú; Sân bê tông; Bể nước với dung tích 50m3 và hệ thống cấp điện, nước, thoát nước đồng bộ đi kèm. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 7.000m2.

Theo dự kiến, đến tháng 1/2021, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Qua đó sẽ giải quyết nhu cầu về chỗ ăn, ở, sinh hoạt và học tập của hơn 300 học sinh tại ngôi trường này.

Toàn cảnh lễ khởi công
Toàn cảnh lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Lò Văn Khụt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Công trình được triển khai xuất phát từ chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kêu gọi xã hội hóa - từ thiện xây dựng “khu nhà ở bán trú, trung học cơ sở xã Phì Nhừ”. Bộ Công an trực tiếp giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận kinh phí tài trợ từ Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành và làm chủ đầu tư dự án. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, nhằm giúp cho học sinh vùng sâu, vùng xa khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.