Nhà Trắng tiết lộ điều Tổng thống Biden muốn nói với ông Putin

GD&TĐ - Nhà Trắng đã công bố các chủ đề mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến sẽ diễn ra hôm nay (7/12).

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo đó, trong cuộc đàm phán này, ông Biden sẽ nêu quan ngại về “các hoạt động quân sự của Moscow ở biên giới với Ukraine”.

Nhà Trắng cho rằng ông Biden dự định nhấn mạnh những lo ngại về việc Nga được cho là tăng cường quân đội dọc biên giới và “tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Cuộc thảo luận trên diễn ra sau khi có nhiều tuyên bố trên các phương tiện truyền thông phương Tây được các điệp viên giấu tên Mỹ đưa ra. Theo đó cho rằng Nga đang tăng cường quân đội và khí tài quân sự với ý định xâm lược Ukraine. Moscow bác bỏ cáo buộc cho rằng họ có ý định tấn công nước láng giềng.

Tuần trước, Tổng thống Biden nói với phóng viên rằng ông sẽ không “chấp nhận ranh giới đỏ của bất kỳ ai” về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình trạng “khủng hoảng” của quan hệ Nga – Mỹ nói chung, bao gồm cả hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao ở mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Stockholm, Thụy Điển vào thứ 5 tuần trước. Theo Bloomberg, 2 bên đã có “một cuộc trao đổi đầy thử thách” về Ukraine trong bữa ăn tối.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.