Nhà Trắng lên tiếng về vụ tấn công vào lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỹ một lần nữa tuyên bố không ủng hộ các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vào lãnh thổ Nga.

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: IZ)
Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: IZ)

Liên quan đến vụ pháo kích thành phố cảng Taganrog của Nga ngày 28/7, Nhà Trắng đảm bảo rằng Washington không khuyến khích những hành động như vậy.

"Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bên trong nước Nga", hãng thông tấn TASS dẫn lời ông John Kirby - điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng tại một cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu vụ pháo kích vào một thành phố yên bình có phải là một phần trong cuộc phản công của AFU hay không, ông Kirby đề nghị liên hệ với Bộ chỉ huy quân sự và chính quyền Ukraine.

Nhà Trắng đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Tháng 5, thư ký báo chí Karine Jean-Pierre nêu điều trên tại một cuộc họp báo. Bà nhấn mạnh, Mỹ không cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Tháng 4, ông Kirby báo cáo rằng cả bằng vũ khí và bất kỳ cách nào khác, Washington đều không khuyến khích các cuộc tấn công của Ukraine bên ngoài biên giới của mình.

Ngày 28/7, một vụ nổ xảy ra gần quán cà phê Chekhov Garden ở Taganrog. Theo Thống đốc Vasily Golubev, tâm của vụ nổ rơi vào lãnh thổ của Bảo tàng Nghệ thuật Taganrog.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Y tế Thảm họa Liên bang (FCMC) thuộc Bộ Y tế Nga, số nạn nhân ở Taganrog vì mảnh vỡ của tên lửa Ukraine rơi xuống khi bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ đã lên tới 16 người. Trong đó, 10 người phải nhập viện.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo Kiev đứng sau vụ tấn công trên, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa và các mảnh đạn rơi xuống. Một vụ án hình sự về vụ tấn công này đã được khởi xướng. Sau đó, một đoạn video về các mảnh tên lửa của AFU rơi xuống đã được công bố.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do các cuộc pháo kích của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.