Nguyên nhân gây thai lưu ở phụ nữ mang thai mắc Covid-19

GD&TĐ - Nghiên cứu mới cho thấy, Corona Virus có thể xâm nhập và phá hủy nhau thai và dẫn đến thai chết lưu ở những phụ nữ bị nhiễm bệnh.

Mặc dù hiếm gặp, nhưng mắc Covid-19 khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ thai chết lưu. Ảnh: NBC News.
Mặc dù hiếm gặp, nhưng mắc Covid-19 khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ thai chết lưu. Ảnh: NBC News.

Một nghiên cứu mới được đăng trên Archives of Pathology & Laboratory Medicine cho thấy Covid-19 có thể xâm nhập và hủy hoại nhau thai, dẫn tới lưu thai ở những phụ nữ mắc Covid-19.

Đây là biến chứng hiếm gặp, song có thể khẳng định rằng phụ nữ mắc Covid-19 phải đối mặt với nguy cơ cao từ virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế nhấn mạnh rằng tiêm phòng có thể giúp ngăn chặn những ca như vậy ở phụ nữ đang mang thai. 

Các nhà nghiên cứu từ 12 quốc gia đã phân tích nhau thai và tế bào tử thi của 64 thai lưu và 4 trẻ sơ sinh đã tử vong ngay sau khi sinh. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến phụ nữ chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 hoặc đã mắc Covid-19 trong thời gian mang thai.

Hình ảnh kính hiển vi này cho thấy, các tế bào nhau thai từ một thai chết lưu, có nhiễm trùng SARS-CoV-2 được biểu thị bằng các vết sẫm màu hơn.

Hình ảnh kính hiển vi này cho thấy, các tế bào nhau thai từ một thai chết lưu, có nhiễm trùng SARS-CoV-2 được biểu thị bằng các vết sẫm màu hơn. 

Tiến sĩ Jeffery Goldstein, một nhà nghiên cứu bệnh học tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), cho biết nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng về biến chứng hiếm gặp này, đồng thời xác nhận rằng việc nhau thai bị hỏng, chứ không phải bào thai nhiễm virus, chính là nguyên nhân gây ra nhiều ca lưu thai có liên quan đến Covid-19. Ông Goldstein không tham gia nghiên cứu trên.

Theo nghiên cứu trước đó, nguy cơ thai chết lưu - tức là bào thai chết trong vòng 20 tuần tuổi, cao hơn bình thường đối với phụ nữ mang thai mắc Covid-19, đặc biệt những người nhiễm biến thể Delta.

Tiến sĩ David Schwartz, tác giả chính của nghiên cứu trên, cho biết trong nhiều bệnh lây nhiễm khác, virus có thể xâm nhập bào thai và gây lưu thai, nhất là khiến thai bị nhiễm và phá hỏng thai.

Một ví dụ là virus Zika. Tiến sĩ Schwartz và các cộng sự đã muốn tìm hiểu xem đó có phải là lý do gây lưu thai ở phụ nữ mắc Covid-19 hay không. Họ đã phát hiện điều ngược lại: Nhau thai mới bị nhiễm và bị phá hủy. Tiến sĩ Schwartz cho biết: "Trong nhiều ca, nhau thai đã bị phá hủy tới 90%".

Tế bào nhau thai bình thường nói chung khỏe mạnh, có màu đỏ hung và xốp như bọt biển. Nhưng các mẫu nhau thai được nghiên cứu có màu tối của tế bào chết và cứng hơn.

Ông Schwartz cho biết thêm rằng, không có trường hợp nhiễm bệnh khác khiến nhau thai bị hỏng. Đây là trường hợp đầu tiên ông quan sát thấy tình trạng nhau thai bị hư hại khi người mẹ nhiễm bệnh.

Nhau thai gắn với tử cung của người mẹ, kết nối với dây rốn, cung cấp ô xy và nuôi dưỡng thai nhi thông qua các mạch máu của mẹ. Virus thường đến nhau thai theo mạch máu, tấn công các tế bào, gây viêm và ngăn lưu thông máu và khí ô xy, từ đó khiến bào thai nghẹt thở và chết.

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong một số bào thai nhưng các bằng chứng cho thấy tình trạng nghẹt thở trong tử cung do nhau thai hỏng nhiều khả năng dẫn tới thai chết lưu.

Theo latimes.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.