Robot Protector trở thành phương tiện yểm trợ hỏa lực hiệu quả

GD&TĐ - Công ty "Xe bọc thép Ukraine" đã thử nghiệm robot mặt đất hạng nặng Protector (NRC) với module chiến đấu điều khiển từ xa Tavria-12.7 tích hợp.

Robot Protector trở thành phương tiện yểm trợ hỏa lực hiệu quả

Công ty Xe bọc thép Ukraine đã đăng tải video về cuộc thử nghiệm trên trang Facebook của mình.

Như CEO của công ty - ông Vladyslav Belbas đã nói, việc thử nghiệm tổ hợp này bao gồm những bài kiểm tra bắn ở nhiều khoảng cách và chế độ khác nhau.

Theo ông Belbas, việc tích hợp module chiến đấu điều khiển từ xa sẽ biến một tổ hợp robot mặt đất thành một đơn vị chiến đấu hoàn chỉnh.

"Nhiệm vụ chính của Protector NRC với module chiến đấu Tavria là bảo toàn mạng sống của các chiến binh ở mức tối đa. Nền tảng không người lái được điều khiển từ xa, cho phép người vận hành thực hiện nhiệm vụ từ một vị trí an toàn.

Chúng tôi đã đạt được kết quả tốt trong cả bắn cố định và di động từ các cự ly khác nhau", ông Belbas nói.

Thử nghiệm robot mặt đất hạng nặng Protector

Module chiến đấu TAVRIA-12.7 là một tháp pháo điều khiển từ xa được trang bị súng máy Browning M2 12,7 mm và hệ thống điều khiển vũ khí kỹ thuật số. Nó được thiết kế để quan sát, phát hiện và tấn công các mục tiêu trên bộ và trên không, bao gồm cả máy bay không người lái.

Cần nhớ lại rằng vào tháng 3 năm 2024, Lực lượng Thiết giáp Ukraine đã thử nghiệm xe bọc thép Novator với module chiến đấu Tavria. Tuy nhiên vào thời điểm đó, phiên bản cỡ nòng 14,5 mm dựa trên súng máy KPVT đã được sử dụng.

Có thông tin cho rằng Tavria-14.5 được trang bị module quang điện tử nằm bên trái súng máy, giúp phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km cả ngày lẫn đêm.

Và vào tháng 11 năm 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine đã biên soạn và chính thức đưa vào vận hành module chiến đấu Tavria.

fb-img-1710243345347.jpg
Xe bọc thép Novator 10 chỗ ngồi với module TAVRIA-14.5

Công ty "Xe bọc thép Ukraine" lần đầu tiên giới thiệu chiếc Protector tại triển lãm MSPO ở Ba Lan vào tháng 9 năm 2024. Xe có trọng lượng lên tới 4.000 kg, động cơ 190 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 60 km/h. Mức độ bảo vệ là Stanag 4569 Cấp độ 1.

Tải trọng của nền tảng điều khiển từ xa này đạt tới 700 kg và phạm vi hoạt động lên đến 400 km.

Vào tháng 6 năm 2025, Bộ Quốc phòng đã cho phép xe chiến đấu mặt đất hạng nặng không người lái Protector đi vào hoạt động trong Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ