Người nhóm “lửa” tình yêu văn học cho trò vùng khó

GD&TĐ - “Đã làm việc phải làm hết trách nhiệm, làm việc bằng chữ tâm, đặt quyền lợi của học trò lên trên hết”, cô giáo Vũ Thị Hiền tâm niệm.

Cô giáo Vũ Thị Hiền được xem là người nhóm “lửa” tình yêu văn học cho học sinh vùng khó Sơn La.
Cô giáo Vũ Thị Hiền được xem là người nhóm “lửa” tình yêu văn học cho học sinh vùng khó Sơn La.

16 năm đào tạo học sinh giỏi

Hơn 16 năm công tác trong ngành giáo dục, cũng là bằng đó thời gian cô giáo Vũ Thị Hiền, Tổ trưởng tổ Văn Sử Địa, Trường THPT Yên Châu tham gia đào tạo học sinh giỏi.

Năm học 2020 – 2021, môn Ngữ Văn của Trường THPT Yên Châu đạt được nhiều thành tích cao trong cuộc thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 1 học sinh vào đội tuyển Quốc gia; 8 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt trường có 1 em là Thủ khoa khối D của tỉnh Sơn La với 29,2 điểm.  

“Để đạt được kết quả đó, theo tôi là cả sự nỗ lực rất lớn của tập thể. Trong đó mỗi giáo viên có đóng góp quan trọng. Trên hết là tạo sự say mê, thoải mái để học sinh hứng thú với môn học. Giáo viên như ngọn lửa thắp sáng nhiệt huyết cho học sinh” - cô Vũ Thị Hiền, Tổ trưởng tổ Văn Sử Địa, Trường THPT Yên Châu tâm sự.

Cô Hiền chia sẻ, cô đã ôn học sinh giỏi môn Ngữ Văn từ lúc mới ra trường. Trước kia, cô thường cho học sinh đọc nhiều tài liệu, các tác phẩm liên quan. Những năm gần đây, cô chắt lọc kiến thức trọng tâm rồi hướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt. Nhờ đó, các em nắm chắc được kiến thức và không bị áp đặt theo tư duy lối mòn.

Hơn 16 năm công tác trong ngành giáo dục, cũng là bằng đó thời gian cô giáo Vũ Thị Hiền tham gia đào tạo học sinh giỏi.
Hơn 16 năm công tác trong ngành giáo dục, cũng là bằng đó thời gian cô giáo Vũ Thị Hiền tham gia đào tạo học sinh giỏi.

“Tôi cũng thường xuyên mua sách, tài liệu mới để chia sẻ cho học sinh. Đặc biệt là cho các em đọc, tìm hiểu thêm những tác phẩm ngoài sách giáo khoa, như: Văn học đương đại hoặc các tác phẩm điện ảnh đoạt giải, có tiếng vang gần đây. Tôi chọn lựa những tác phẩm có giá trị nhân văn cao và tính giáo dục. Như vậy, học sinh sẽ có cái nhìn đa chiều và có sự sáng tạo cho bài viết”, cô Hiền bộc bạch.

Theo cô Hiên, trong quá trình dạy học, bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng đại trà, thì mỗi giáo viên cần có cái nhìn để phát hiên, bồi dưỡng những em có tố chất, năng khiếu với môn học.

“Đối với đối tượng học sinh khác nhau mình cũng có những cách dạy riêng. Với nhóm nguy cơ trượt tốt nghiệp, tôi tham gia dạy mức vượt chỉ tiêu để bổ sung kiến thức cho các em. Còn những em khá, giỏi, có tố chất, tôi xin nhà trường bổ túc miễn phí theo hình thức ôn nâng cao. Mình bỏ thêm chút thời thời gian, công sức, thì sẽ có được thành quả hài lòng” – cô Hiền nói.

Đặt quyền lợi của trò lên trên hết

“Đã làm việc phải làm hết trách nhiệm, làm việc bằng chữ tâm, đặt quyền lợi của học trò lên trên hết”. Với tâm niệm này, suốt những năm qua cô Hiền không chỉ đào tạo ra các thế hệ học trò chất lượng mà còn đã lấy được thiện cảm và tình yêu mến của nhiều lứa học sinh.

Vừa qua, cô Hiền vinh dự trở thành một trong hai nhà giáo của tỉnh Sơn La được tôn vinh tại chương trình “Thay lời tri ân năm 2021” do Bộ GD&ĐT và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức..

Cô Hiền chia sẻ: “Đã từng có học sinh tâm sự với tôi rằng, nhiều lúc em rất mệt mỏi, bị áp lực bởi nhiều môn học. Nhưng nghĩ đến cô, em lại cố gắng. Và tôi nghĩ rằng, việc để học trò nhìn thấy được thầy cô trách nhiệm, nhiệt tình cũng sẽ giúp các em có thêm động lực phấn đấu”.  

"Đặt quyền lợi của học trò lên trên hết" là một trong những "bí quyết" để cô giáo Hiền đào tạo ra những thế hệ học trò có chất lượng.
"Đặt quyền lợi của học trò lên trên hết" là một trong những "bí quyết" để cô giáo Hiền đào tạo ra những thế hệ học trò có chất lượng.

Em Lê Khánh Hiền, cựu học sinh trường THPT Yên Châu tâm sự: “Cô Hiền rất tâm lý. Không bao giờ tạo áp lực cho chúng em. Ngoài giờ học, cô gần gũi và rất hay tâm sự, chia sẻ với chúng em nhiều chuyện, nên em luôn cảm thấy cô rất gần gũi. Ngày biết em được giải Nhất môn Văn của tỉnh, cô liên lạc luôn với em và chia sẻ là cô rất xúc động. Em cảm ơn cô vì nhờ cô em mới có kết quả hôm nay”.

Cô Hiền từng tâm sự, cô không chọn và đến với nghề là cái duyên. Rồi không biết từ khi nào cô yêu nghề, chính từ việc yêu các lứa học trò của mình. “Bởi vậy mà tôi luôn cố gắng dành hết tâm huyết cho nghề. Với tôi, là giáo viên thì càng cần phải rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Đó là điều kiện tiên quyết để có được thành công”, cô Hiền nói.

Còn theo thầy Phạm Minh Thế, Hiệu trưởng nhà trường, thì Ban giám hiệu rất tin tưởng và thường giao những nhiệm vụ quan trọng cho cô Hiền. Đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến chất lượng giáo dục chuyên sâu. Không những vậy, cô Hiền còn là dẫn chương trình cho các hoạt động do trường tổ chức.

Thầy Phạm Minh Thế, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Cô giáo Hiền là cán bộ, giáo viên rất có trách nhiệm. Khi được phân công nhiệm vụ, cô Hiền luôn cố gắng hoàn thành tốt. Không giữ riêng cho bản thân, cô Hiền luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên khác cùng bộ môn. Những em đạt giải cao trong các cuộc thi đều do cô Hiền ôn chủ đạo. Và năm học vừa qua, trường rất vinh dự khi có Thủ khoa khối D của tỉnh Sơn La”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.