'Người nhện' nửa đêm đột nhập trộm gần 5,8kg vàng nhận bản án thích đáng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Hoàng (SN 1989, tạm trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Đức Hoàng tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Lê Đức Hoàng tại phiên tòa xét xử.

Lê Đức Hoàng chính là đối tượng đã đột nhập vào 1 tiệm vàng có địa chỉ tại thị xã Hoài Nhơn để trộm gần 5,8 kg vàng nữ trang.

Theo nội dung cáo trạng, khuya ngày 11/5/2021, Lê Đức Hoàng đeo khẩu trang, mặc trang phục che kín toàn thân, vai đeo ba lô đột nhập vào tiệm vàng Anh Trung (địa chỉ ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

Đối tượng sau đó đã dùng xà beng mang theo cạy phá tủ kính trưng bày, lấy toàn bộ số vàng. Để tránh bị gia chủ phát hiện, Lê Đức Hoàng đã khóa trái cửa phòng ngủ của vợ chồng chủ hiệu vàng.

Bị cáo Lê Đức Hoàng tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lê Đức Hoàng tại phiên tòa xét xử.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Lê Đức Hoàng mang số vàng trên cất giấu tại căn nhà mà hắn thuê trọ để mở cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động ở cùng địa phương. Đồng thời, đối tượng ném chiếc xà beng tại nghĩa địa ở phường Tam Quan Bắc để xóa dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào đêm 16/5/2021, lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ sự việc, bắt giữ Lê Đức Hoàng và thu hồi toàn bộ số vàng trên. Qua giám định của cơ quan chức năng, tổng cộng tang vật của vụ trộm trên là gần 5,8 kg vàng nữ trang, theo định giá là hơn 3 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Hoàng mức án 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ