Thành lập Viện Công nghệ mới nổi tại Trường Đại học Phú Xuân

GD&TĐ - Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường ĐH Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á hợp tác thành lập Viện Công nghệ mới nổi tại Trường ĐH Phú Xuân.

Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ngày 7/7, Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo Biên bản ghi nhớ, các bên sẽ thành lập Viện Công nghệ mới nổi (Institute of Emerging Technologies - IMT) tại Trường ĐH Phú Xuân. Viện sẽ triển khai các chương trình đào tạo đại học cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Robot, Bán dẫn, và các ngành công nghệ mới nổi khác.

Viện Công nghệ Châu Á sẽ đóng vai trò đối tác học thuật, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng học thuật, tham gia giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Cũng theo Biên bản ghi nhớ, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Phú Xuân tại Viện IMT sẽ được chuyển tiếp vào lên chương trình cao học tại Viện Công nghệ Châu Á với thời gian rút ngắn và học phí ưu đãi.

Sáng kiến này nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó kêu gọi đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như những động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, sáng kiến cũng phản ánh định hướng của chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích khu vực tư nhân đóng góp tích cực hơn vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường Đại học Phú Xuân tin tưởng, với hợp tác này, Việt Nam sẽ có thêm một trường đại học đẳng cấp quốc tế với xếp hạng cao trong khu vực và tham gia vào quá trình phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

“Hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á không chỉ là sự kết nối giữa các tổ chức giáo dục, mà còn là một đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái giáo dục Việt Nam”, ông Đàm Quang Minh cho hay.

Được thành lập năm 1959 tại Bangkok, Viện Công nghệ Châu Á đang đào tạo hơn 1.700 học viên sau đại học đến từ trên 50 quốc gia. Viện cung cấp hơn 40 chương trình học thuật và triển khai khoảng 190 dự án nghiên cứu, phát triển năng lực mỗi năm. Cộng đồng học thuật của Viện gồm hơn 160 giảng viên và nhà nghiên cứu đến từ hơn 20 quốc gia; trong đó 19 giáo sư được ghi nhận trong nhóm 2% nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Đại học Stanford.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ