Người Hà Nội co ro trong đợt gió lạnh nhất từ đầu mùa

GD&TĐ - Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội đột ngột xuống thấp, dù là ban ngày cũng chỉ còn 14 độ C khiến bất cứ ai phải ra đường cũng suýt xoa tê tái.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng ngày 15/12, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng ngày 15/12, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Tại Hà Nội, trong ngày 15/12, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng dưới 15 độ, trời chuyển lạnh, rét buốt. Đây là đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay
Tại Hà Nội, trong ngày 15/12, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng dưới 15 độ, trời chuyển lạnh, rét buốt. Đây là đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay
Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người dân phải trang bị áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ khi đi ra ngoài
Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người dân phải trang bị áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ khi đi ra ngoài
Sáng nay một số nơi tại Hà Nội cũng đã xuất hiện mưa phùn khiến cho cái lạnh càng gia tăng
Sáng nay một số nơi tại Hà Nội cũng đã xuất hiện mưa phùn khiến cho cái lạnh càng gia tăng
Người Hà Nội co ro trong đợt gió lạnh nhất từ đầu mùa ảnh 6
Người Hà Nội co ro trong đợt gió lạnh nhất từ đầu mùa ảnh 7
Em nhỏ được các bậc phụ huynh trang bị thêm nhiều áo ấm khi đến trường
Em nhỏ được các bậc phụ huynh trang bị thêm nhiều áo ấm khi đến trường
Một người dân tại khu vực quận Bắc Từ Liêm cho biết do nhiệt độ xuống thấp đột ngột dẫn đến công việc, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng
Một người dân tại khu vực quận Bắc Từ Liêm cho biết do nhiệt độ xuống thấp đột ngột dẫn đến công việc, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng
Để chống chọi lại đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay, nhiều người công nhân vệ sinh môi trường lựa chọn cách đốt lửa sưởi ấm trong giờ nghỉ giải lao
Để chống chọi lại đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay, nhiều người công nhân vệ sinh môi trường lựa chọn cách đốt lửa sưởi ấm trong giờ nghỉ giải lao
Người Hà Nội co ro trong đợt gió lạnh nhất từ đầu mùa ảnh 11
Đốt lửa sưởi ấm cũng là cách được những người bán bưởi trên khu vực đường Văn Tiến Dũng lựa chọn.
Đốt lửa sưởi ấm cũng là cách được những người bán bưởi trên khu vực đường Văn Tiến Dũng lựa chọn.
Dự báo, đợt lạnh này sẽ kéo dài đến ngày 20/12 trước khi nhiệt độ tăng dần, thời tiết ấm lên.
Dự báo, đợt lạnh này sẽ kéo dài đến ngày 20/12 trước khi nhiệt độ tăng dần, thời tiết ấm lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.