Học sinh Thủ đô trải nghiệm 'Mùa trăng yêu thương' năm 2025
Đình Tuệ
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ngày 2/10, Trường THCS Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương 2025” với nhiều hoạt động giáo dục ý nghĩa.
Cô trò cùng trải nghiệm làm đèn ông sao chơi Tết Trung thu ngay tại sân Trường THCS Đống Đa.
Nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa chia sẻ, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, mang lại niềm vui Trung thu cho học sinh, đồng thời giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hoá dân tộc, chương trình đã thu hút sự tham gia sôi nổi của toàn thể học sinh các lớp cùng sự đồng hành của thầy cô giáo và cha mẹ học sinh.
Điểm nhấn của ngày hội là màn múa lân – sư – rồng, các tiết mục văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của ca sĩ khách mời cùng nhiều hoạt động phong phú như: Cuộc thi Thời trang bảo vệ môi trường, Dance Challenge, Quizizz, Rung chuông vàng. Học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm làm đèn ông sao, nặn tò he, làm bánh dẻo và tham gia nhiều trò chơi dân gian, hiện đại.
Không khí sôi nổi, tiếng trống hội rộn ràng, sắc màu của những chiếc đèn ông sao và niềm vui ánh lên trong ánh mắt học sinh đã làm nên một Trung thu trọn vẹn. Qua đó, chương trình không chỉ đem lại niềm vui, kỷ niệm đẹp cho tuổi học trò mà còn khơi gợi ý thức trân trọng truyền thống, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Học sinh thích thú với màn múa Lân mở màn chương trình.
Cô trò cùng nhau hòa đồng trong không khí sôi động tại ngày hội.Những con tò he - món đồ chơi dân gian của Việt Nam được tái hiện bởi bàn tay sáng tạo của các em học sinh.Đông đảo phụ huynh cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng con tại chương trình.Những mâm cỗ Trung thu được bày biện tỉ mỉ, công phu thu hút sự chú ý của người xem.
Một "Mùa trăng ấm áp" đang đến với các em học sinh Thủ đô với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.Tại các lớp của Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Yên Nghĩa, Hà Nội), học sinh cũng được trải nghiệm làm mâm cỗ đón Trung thu dưới sự hỗ trợ từ cô giáo và các bậc phụ huynh.Các nhân vật như: Chị Hằng và chú Cuội có cuộc hội ngộ với chú "cảnh sát giao thông nhí"trên sân khấu để mang đến cho các em học sinh những kiến thức về An toàn giao thông lý thú.Nhiều loại biển báo giao thông xuất hiện trên sân khấu để học sinh quan sát, ghi nhớ.Trẻ lớp 1 hào hứng với phần trả lời câu hỏi của ban tổ chức về kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Cuối chương trình, ban lãnh đạo nhà trường tặng quà Trung thu cho đại diện các lớp đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Đào tạo theo hướng đón đầu ngành học mới, hiện đại hóa các ngành truyền thống nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng và nền tảng kiến thức vững vàng.
GD&TĐ - Theo kế hoạch dự kiến, Hà Nội sẽ cắt giảm 35 trường công lập do diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp hoặc nằm quá gần nhau gây chồng chéo.
GD&TĐ - Ngày 26/3, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ xuất quân “Tết Quân - Dân” gắn với Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.
GD&TĐ - Bóng đá Anh có thể tạo nên kịch bản chưa từng có với 7 đội dự Champions League và 11 đại diện tranh tài đấu trường châu Âu mùa giải tới 2026-2027.
GD&TĐ - Nhiều nhà giáo dục cho rằng bên cạnh kiến thức học thuật, trẻ em cần được nuôi dưỡng những phẩm chất giúp thích nghi với thế giới rộng lớn hơn: Sự chủ động, tinh thần thử nghiệm và khả năng đối mặt với thất bại.
GD&TĐ - Mỹ có thể áp dụng biện pháp yêu cầu người hâm mộ đến từ 4 quốc gia châu Phi phải đặt cọc 395 triệu đồng nếu muốn nhập cảnh để cổ vũ World Cup 2026.