Người đồng sáng lập Quỹ học bổng Watanabe - Kanda thăm các cựu sinh viên ĐH Thái Nguyên

GD&TĐ - Mới đây, ông Sadanori Watanabe (người đồng sáng lập Quỹ học bổng Watanabe - Kanda) đã sang Việt Nam và cùng bà Vũ Thị Kim Nhung (doanh nhân Việt Nam) gặp gỡ, thăm hỏi các cựu sinh viên của Đại học Thái Nguyên. 

Ông Sadanori Watanabe (người đồng sáng lập Quỹ học bổng Watanabe - Kanda) và bà Vũ Thị Kim Nhung thăm các cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên ĐH Thái Nguyên
Ông Sadanori Watanabe (người đồng sáng lập Quỹ học bổng Watanabe - Kanda) và bà Vũ Thị Kim Nhung thăm các cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên ĐH Thái Nguyên
Trong 10 năm tổ chức trao học bổng tại Việt Nam, đã có 360 suất học bổng Watanabe-Kanda với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng được trao cho sinh viên các trường: ĐH Vinh, ĐH Thái Nguyên và ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Quỹ học bổng Watanabe - Kanda được thành lập năm 2005 với nguồn tài trợ từ hai doanh nhân Nhật Bản là ông Sadanori Watanabe và ông Yoshitsugu Kanda. Đây là quỹ học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Tại Đại học Thái Nguyên, Quỹ tổ chức trao học bổng 9 năm, từ năm 2006 đến năm 2014 với 120 suất học bổng cho 50 sinh viên với tổng giá trị là 480 triệu đồng.

Cựu sinh viên Bế Thị Dung tặng quà lưu niệm cho ông Sadanori Watanabe
 Cựu sinh viên Bế Thị Dung tặng quà lưu niệm cho ông Sadanori Watanabe

Rất nhiều sinh viên nhận học bổng Watanabe-Kanda đã được tiếp thêm sức mạnh cả vật chất và tinh thần phấn đấu vươn lên. Ông Sadanori Watanabe rất cảm động và vui mừng khi được gặp những sinh viên ngày nào còn rụt rè lên nhận học bổng, giờ đã trưởng thành và có vị trí nhất định trong lĩnh vực công tác.

Như Vũ Tuấn Kiên, nguyên sinh viên lớp sư phạm Hóa K41 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hiện đang là giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên; Bế Thị Dung, nguyên sinh viên lớp K38D Bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng; Lục Thị Nhung, nguyên sinh viên lớp K38A Bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng hay Nguyễn Hương Giang, nguyên sinh viên lớp Hóa K43A hiện đang công tác tại trường Văn hóa 1 Bộ Công an...

Ông Nguyễn Tất Thắng – Trưởng ban Ban Công tác Học sinh Sinh viên ĐH Thái Nguyên - tặng hoa chào mừng ông Sadanori Watanabe
Ông Nguyễn Tất Thắng – Trưởng ban Ban Công tác Học sinh Sinh viên ĐH Thái Nguyên - tặng hoa chào mừng ông Sadanori Watanabe

Được biết, sau khi kết thúc thời gian tổ chức trao học bổng cho sinh viên (năm 2014), ông Sadanori Watanabe và Yoshitsugu Kanda tiếp tục phối hợp cùng bà Vũ Thị Kim Nhung tiếp tục tổ chức các chương trình trao học bổng cho các học sinh THPT và THCS tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức đầu tư xây dựng trường, lớp cho các cơ sở giáo dục có khó khăn về điều kiện hạ tầng cơ sở vật chất tại Việt Nam.  

HAI NHÀ TÀI TRỢ QUỸ HỌC BỔNG WATANABE - KANDA                            
Ông Yoshitsugu Kanda - 
Nguyên giám đốc điều hành, công ty linh kiện điện tử ROME. Khi còn làm việc kinh doanh, ông đã đi nhiều nước trên thế giới và sau khi nghỉ hưu muốn đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân lực  trẻ 
Ông Sadanori Watanabe - Nguyên giám đốc Hitachi Electric khu vực châu Âu, giám đốc Hitachi Malaysia. Sau khi nghỉ hưu ông làm tình nguyện viên cao cấp của JICA, làm cố vấn cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI (hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Hà Nội 2,5 năm. Từ năm 2005 cùng ông Kanda lập Quỹ học bổng Watanabe-Kanda nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, đặc biệt cho các sinh viên nghèo vượt khó vươn lên xuất sắc trong học tập, góp phần cho sự phát triển của Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ