Người dân Kon Tum kêu cứu vì rừng trồng chết hàng loạt

GD&TĐ - Hàng chục ha cây trồng của người dân huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum bỗng chết hàng loạt.

Huyện Tu Mơ Rông đã kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với cấp thẩm quyền nâng mức hỗ trợ trồng rừng cho người dân.
Huyện Tu Mơ Rông đã kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với cấp thẩm quyền nâng mức hỗ trợ trồng rừng cho người dân.

Nông dân mong chờ được hỗ trợ cây giống, chính quyền loay hoay tìm nguồn kinh phí.

Ngày 21/11, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã kiểm tra, báo cáo lên các đơn vị liên quan về tình trạng rừng trồng tập trung trên địa bàn chết hàng loạt.

Theo đó, năm 2021, 250 hộ dân và 7 cộng đồng trên 11 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông đăng ký trồng rừng tập trung với diện tích 249 ha.

Những cây được người dân trồng, gồm: Thông ba lá và sơn tra. Người dân được Nhà nước hỗ trợ thông qua nguồn cây giống và khi cây thành rừng sẽ được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn thu từ sản phẩm mang lại.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian trồng, nhiều cây rừng bị chết. Qua kiểm tra, UBND huyện Tu Mơ Rông xác định tỷ lệ cây sống chỉ đạt 30 - 90. Trong đó, cây sơn tra có tỷ lệ sống từ 30 - 60, cây thông ba lá có tỷ lệ sống 65 - 90.

Đặc biệt tại tiểu khu 266, xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông) có 26 hộ dân trồng hơn 33ha rừng sơn tra. Tuy nhiên, nhiều khu vực cây đã bị chết khô.

Nhiều diện tích rừng trồng tại huyện Tu Mơ Rông chết hàng loạt.

Nhiều diện tích rừng trồng tại huyện Tu Mơ Rông chết hàng loạt.

Gia đình chị Y Hun (thôn Tu Mơ Rông) vào giữa năm 2021 đã chuyển 4.000 m2 đất trồng mì sang trồng rừng sơn tra với hy vọng cuộc sống bớt vất vả hơn. Sau trồng 5 tháng thì cây sơn tra bị chết dần. “Mình mong muốn các cơ quan, ban ngành có phương án hỗ trợ để gia đình có thể trồng lại rừng”, chị Y Hun nói.

Về vấn đề này, ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Đắk Hà, cho biết, đã nắm bắt được thông tin một số diện tích rừng trồng bị chết. Qua kiểm tra, xác định tỷ lệ cây sống chỉ đạt 40% so với diện tích rừng trồng năm 2021. Một số khu vực rừng trồng chỉ đạt tỷ lệ cây sống 10%.

Theo ông Khoa, nếu không trồng dặm để bảo đảm mật độ cây sống, thì sau này sẽ không nghiệm thu thành rừng. Từ đó người dân sẽ không được hưởng lợi từ tiền dịch vụ môi trường rừng. “Kinh phí hỗ trợ trồng rừng cho mỗi ha thấp nên hiện tại xã chưa tìm được nguồn để hỗ trợ trồng dặm cho người dân”, Chủ tịch UBND xã Đắk Hà nói.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho hay, nguyên nhân khiến rừng trồng chết được xác định là do gia súc phá hoại, người dân dùng thuốc diệt cỏ, bị mối ăn… Để hỗ trợ người dân, huyện Tu Mơ Rông đã kêu gọi sự ủng hộ từ các doanh nghiệp. Hiện có doanh nghiệp đã hỗ trợ 1 triệu cây thông.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, khó khăn lớn nhất khi trồng rừng là định mức hỗ trợ đối với hộ gia đình chỉ được tối đa 10 triệu đồng/ha. Mức hỗ trợ thấp nên khi cây chết, người dân tự bỏ tiền tái đầu tư.

Đời sống của người dân còn quá nhiều khó khăn. Chính vì vậy, huyện Tu Mơ Rông đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum có ý kiến với cấp thẩm quyền nâng mức hỗ trợ trồng rừng cho người dân để nâng cao hiệu quả trồng rừng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Toan tính phía sau

GD&TĐ - Giống như nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước, ông Donald Trump chọn Ả-rập Xê-út làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Giảm 50% thủ tục hành chính trình lên Thủ tướng

GD&TĐ - Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được chỉnh lý theo hướng cắt giảm 7/24 (khoảng 30%) thủ tục hành chính; giảm 50% số thủ tục trình lên Thủ tướng.