Người dân Afghanistan sốc vì trận động đất mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trận động đất mới xảy ra ngày 11/10 khi Afghanistan đang giải quyết hậu quả của trận động kinh hoàng vào cuối tuần trước.

Người Afghanistan chôn cất hàng trăm người thiệt mạng trong trận động đất tại địa điểm gần huyện Zenda Jan, tỉnh Herat, Afghanistan, ngày 9/10. (Ảnh: AP)
Người Afghanistan chôn cất hàng trăm người thiệt mạng trong trận động đất tại địa điểm gần huyện Zenda Jan, tỉnh Herat, Afghanistan, ngày 9/10. (Ảnh: AP)

Một trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra ở miền Tây Afghanistan, chỉ vài ngày sau khi một trận động đất lớn khác làm chết hơn 2.000 người Afghanistan và làm hàng nghìn người khác bị thương, theo các quan chức địa phương.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ báo cáo trận động đất mới nhất vào sáng sớm ngày 11/10, ở độ sâu 9 km.

Tâm chấn của trận động đất nằm quanh thủ phủ tỉnh Herat, gần biên giới phía tây Afghanistan.

Mohammad Reza, một cư dân địa phương nói với tờ New York Times: “Tôi rất sợ hãi và sốc, bây giờ tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn”.

Ông cho biết ông “nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc” sau trận động đất mạnh 6,3 độ richter hôm 7/10.

Các quan chức Afghanistan vẫn chưa báo cáo thương vong sau trận động đất mới.

Trận động đất hôm 7/10 đã san bằng toàn bộ ngôi làng ở phía tây Afghanistan và gây ra nhiều dư chấn mạnh gây thêm thiệt hại.

Đến nay, Bộ Y tế Công cộng do Taliban điều hành ở nước này đã xác nhận hơn 2.500 trường hợp tử vong ở 21 khu định cư.

Các nhóm nhân đạo lo ngại con số đó sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Hôm 10/10, phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết quận Zinda Jan của Herat là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông lưu ý 500 người vẫn mất tích và 1.300 người thiệt mạng đã được xác nhận.

Hình ảnh người dân Afghanistan sau trận động đất mới.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.