Hơn 20.000 ngôi nhà, 10 cơ sở y tế bị phá hủy ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Palestine cho biết, ít nhất 22.639 tòa nhà dân cư và 10 cơ sở y tế đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Tình trạng mất điện ở Gaza. (Ảnh: AP).
Tình trạng mất điện ở Gaza. (Ảnh: AP).

Theo báo cáo, tổng cộng 48 trường học địa phương cũng bị hư hại.

Theo các nguồn tin được kênh truyền hình Al Arabiya trích dẫn, vùng đất này đã không còn điện và dịch vụ internet.

Vòng căng thẳng mới nhất ở Trung Đông bùng phát sau vụ tấn công ngày 7/10 của lực lượng Hamas trên lãnh thổ Israel.

Theo báo cáo mới nhất, các cuộc đụng độ và pháo kích đã khiến khoảng 900 người Palestine thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương.

Phía Israel có hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương.

Hamas cho biết cuộc tấn công của họ là để đáp trả hành động của chính quyền Israel chống lại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên Núi Đền của Jerusalem.

Israel tuyên bố tình trạng sẵn sàng chiến tranh và phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ đã phát động một chiến dịch khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ cực kỳ quan trọng cho hơn 800.000 người không được tiếp cận với thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu ở Dải Gaza và Bờ Tây.

WFP, có trụ sở tại Rome, cho biết họ "cần khẩn cấp quyền tiếp cận và tài trợ để tới được những người có nhu cầu".

Tổ chức trên cũng nói rằng họ cần tổng cộng 17,3 triệu USD trong 4 tuần tới để giải quyết tình hình nghiêm trọng này.

WFP kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo để tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ và hỗ trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời kêu gọi đảm bảo lối đi an toàn và không bị cản trở cho nhân viên và các mặt hàng thiết yếu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ