Trường Mầm non A xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội:

Ngôi nhà hạnh phúc - trọn vẹn niềm tin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường mầm non A xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội luôn tự hào là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Thanh Trì.

Cô giáo Phạm Thu Hương trò chuyện cùng trẻ trong ngày đầu khai giảng năm học mới 2022- 2023
Cô giáo Phạm Thu Hương trò chuyện cùng trẻ trong ngày đầu khai giảng năm học mới 2022- 2023

Nằm trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của người thầy muôn đời, vạn thế sư biểu tiên triết Chu Văn An và đại tướng đô hồ Phạm Tu, Trường mầm non A xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội luôn tự hào là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Thanh Trì, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh khi gửi con đến trường.

Hòa chung vào xu thế phát triển, hội nhập giáo dục và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chụp ảnh kỉ niệm trong Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022- 2023.

Tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chụp ảnh kỉ niệm trong Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022- 2023.

Trong những năm gần đây, Trường mầm non A xã Thanh Liệt đã không ngừng đổi mới và có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 100% các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đều được ứng dụng phần mềm.

Trong các giờ học đều thay đổi hình thức tổ chức, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại. Trẻ học bằng chơi, học qua trải nghiệm, trẻ tự do sáng tạo, bộc lộ suy nghĩ, tính cách của bản thân, hình thành các kỹ năng, trẻ vui vẻ, tự tin, được yêu thương, chia sẻ.

Cô và trẻ tự hào giới thiệu về trường MNA xã Thanh Liệt

Cô và trẻ tự hào giới thiệu về trường MNA xã Thanh Liệt

Đội ngũ các cô giáo cũng được thay đổi từ nhận thức tới hành động, các cô giáo được trân trọng, tin tưởng, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi lên lớp, chủ động, sáng tạo, nhằm hướng đến việc xây dựng trường mầm non hạnh phúc theo đúng nghĩa, trẻ thực sự được làm “trung tâm”.

Để có những bước chuyển biến lớn tại ngôi trường mầm non A xã Thanh Liệt là nhờ sự đoàn kết, yêu thương, cố gắng của tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và đặc biệt là dưới sự lãnh đạo tâm huyết của cô giáo Phạm Thu Hương - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, một nhà giáo tiêu biểu, tấm gương sáng trong tự học và sáng tạo, luôn quan tâm, thấu hiểu, luôn lắng nghe và học hỏi để giúp cho các cô giáo và các bé mầm non cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi giờ đến lớp đều ngập tràn hạnh phúc!

Chính vì vậy, trong những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước khẳng định được thương hiệu, màu sắc riêng biệt, có những đóng góp và ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục tại địa phương. Nhiều năm liên tục, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.

Được UBND Thành phố tặng bằng khen. Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trải qua nhiều năm phấn đấu, cô giáo Phạm Thu Hương đã được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, được UBND TP Hà Nội và Bộ trưởng bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Năm học 2021- 2022, cô tiếp tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố. Ngọn lửa nhiệt huyết trong cô giáo Phạm Thu Hương đã lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ với phương châm cô chia sẻ: “Phẩm chất và nhân cách của cô giáo mầm non theo đạo đức Bác Hồ sẽ thắp sáng niềm tin để làm tốt sự nghiệp trồng người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ