Trường MN Thanh Luông: Điểm sáng trong giáo dục mầm non miền biên giới Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, trường Mầm non Thanh Luông (huyện Điện Biên, Điện Biên) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

Cô trò nhà trường cùng đại biểu dự khai giảng chụp ảnh lưu niệm
Cô trò nhà trường cùng đại biểu dự khai giảng chụp ảnh lưu niệm

Chú trọng chất lượng...

Năm học 2021 – 2022, Trường Mầm non xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có 13 lớp với 352 trẻ (vượt kế hoạch so với chỉ tiêu giao 9 trẻ). Trường cũng duy trì 100% số trẻ, đảm bảo không có trẻ bỏ học. Nhà trường luôn xác định thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, yêu thương, tôn trọng, đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần để phụ huynh yên tâm gửi gắm.

Cô Cao Thị Thời, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, thời gian qua nhà trường luôn chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống. Cùng với đó là việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe với phát triển vận động cho trẻ. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn nghỉ tại trường. Đảm bảo an toàn, duy trì vệ sinh môi trường, giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ tại các nhóm, lớp. Trường cũng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hiện tượng ngộ độc xảy ra.

Các bé trải nghiệm tham gia giao thông (Ảnh nhà trường cung cấp).

Các bé trải nghiệm tham gia giao thông (Ảnh nhà trường cung cấp).

Trường còn thực hiện nấu ăn, chế biến thực phẩm đảm bảo với quy trình bếp 1 chiều. Xây dựng thực đơn cụ thể, phù hợp theo tuần, tháng và mùa. Quá trình nhập thực phẩm có hợp đồng mua bán, rõ ràng về nguồn gốc. Trường cũng tổ chức lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Năm học 2020 – 2021, 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường. Tất cả luôn được đảm bảo an toàn cả về thể chất và tinh thần. Hàng năm nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Điện Biên và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra, công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn. Trẻ đến trường đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tăng cân. 100% trẻ được cân đo, theo dõi qua biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ. Số trẻ phát triển bình thường về cân nặng đạt 98,3%. Trẻ phát triển bình thường về chiều cao, đạt 98,6%. Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi giảm còn 0,6%.

Năm học vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã linh hoạt trong tổ chức dạy và học. Trường vừa tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, vừa quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn. Nhà trường xây dựng video, làm phiếu bài tập gửi về gia đình để phối hợp dạy trẻ.

Một góc sân chơi cho trẻ (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Một góc sân chơi cho trẻ (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Sau khi trẻ đi học trở lại, trường đã tích cực bồi dưỡng kiến thức thông qua cuộc giao lưu, hoạt động ngoại khóa. Trên cơ sở đó, tạo môi trường để trẻ được vui chơi trải nghiệm. Từ đó phát huy được tính tích cực, ham học hỏi ở trẻ. Số bé khoẻ, ngoan, bé sạch, bé chăm của nhà trường đạt trên 98,3%. Kết quả giáo dục lớp mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình và 10% đạt yêu cầu.

Nâng cao đội ngũ...

Trường Mầm non Thanh Luông hiện có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định, chất lượng đội ngũ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, hằng năm, nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm. Trường còn khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm; tham gia các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động.

Một buổi trải nghiệm của cô trò nhà trường (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Một buổi trải nghiệm của cô trò nhà trường (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Song song với đó, trường còn tăng cường kiểm tra, dự giờ thăm lớp để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên... Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, giáo viên dạy giỏi, sáng tạo đồ dùng dạy học, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy và học.

Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hết lòng yêu nghề mến trẻ.

Theo cô Cao Thị Thời, năm học 2022 - 2023, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, trường cũng không ngừng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, từng bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao của trường chuẩn quốc gia.

Góc sáng tạo của học sinh nhà trường (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Góc sáng tạo của học sinh nhà trường (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể sư phạm tại đơn vị, nhiều năm liên tục Trường mầm non xã Thanh Luông được ghi nhận, vinh danh. Trường liên tục được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành và được UBND huyện Điện Biên tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Đặc biệt hơn nữa, tháng 11/2022, trường Mầm non Thanh Luông được UBND tỉnh Điện Biên công nhận là Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là động lực quan trọng giúp tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu, là điểm sáng trong phong trào giáo dục khối mầm non của huyện biên giới Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ