Trường Mầm non xã Thanh Nưa với công tác xã hội hóa giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù còn nhiều khó khăn, song tập thể Trường Mầm non xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên vẫn nỗ lực đi lên nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Tập thể trường Mầm non Thanh Nưa chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Lễ khai giảng và đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2
Tập thể trường Mầm non Thanh Nưa chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Lễ khai giảng và đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2

Vượt khó đi lên...

Trường Mầm non xã Thanh Nưa nằm trên địa bàn xã biên giới của Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; trường được thành lập vào năm 1996 với 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Sau 26 năm thành lập, nhà trường đã từng bước xây dựng và phát triển mọi mặt cả về quy mô lẫn chất lượng.

Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng khang trang, môi trường học tập xanh, an toàn, thân thiện; hệ thống phòng học, phòng chức năng được xây dựng kiên cố và bán kiên cố với đầy đủ các thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động. Năm học 2022-2023, trường có 11 nhóm lớp với trên 300 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường có 29 người, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng với 100% có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn, có trên 90% giáo viên dạy giỏi các cấp (trong đó có 50% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh); tỷ lệ Đảng viên ở mức cao với 75,8%.

Hình ảnh dãy phòng học tập do Anh Hùng lao động Nguyễn Hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị - HUD Hà Nội cùng gia đình ủng hộ (Ảnh do Nhà trường cung cấp).

Hình ảnh dãy phòng học tập do Anh Hùng lao động Nguyễn Hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị - HUD Hà Nội cùng gia đình ủng hộ (Ảnh do Nhà trường cung cấp).

Từ năm 2005, trường đã được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và là ngôi trường được xây 2 tầng đầu tiên của huyện Điện Biên nhờ sự giúp đỡ, đầu tư tài trợ của Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể, năm 2020, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III. Nhà trường được ghi nhận là tập thể đoàn kết, tâm huyết, có nhiều đổi mới, sáng tạo và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động chuyên môn của giáo dục mầm non Điện Biên với nhiều cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của Phòng, Sở. Năm 2020, nhà trường được tin tưởng chọn làm địa điểm tập huấn xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số do Bộ GD&ĐT tổ chức với 22 tỉnh thành phía Bắc về tham dự.

Hình ảnh Trường THPT Thăng Long – TP Hà Nội tặng quà cho các cháu hộ nghèo, cận nghèo (Ảnh do Nhà trường cung cấp)
Hình ảnh Trường THPT Thăng Long – TP Hà Nội tặng quà cho các cháu hộ nghèo, cận nghèo (Ảnh do Nhà trường cung cấp)

Đẩy mạnh xã hội hóa...

Để có được một ngôi trường khang trang, thân thiện như hôm nay, ngoài được đầu tư một phần từ ngân sách Nhà nước thì phần lớn cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của nhà trường được xây dựng nhờ vào công tác xã hội hóa giáo dục. Xuất phát từ thực tế trường nằm trên địa bàn xã biên giới miền núi, là xã thuần nông, đời sống kinh của đại bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, ngân sách của địa phương đầu tư cho giáo dục hầu như không có, trong khi nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp cho giáo dục còn hạn hẹp. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển nhà trường.

Từ năm 2019 đến nay, nhà trường đã huy động được gần 1 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, từ thiện vào việc xây dựng, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường cho trẻ học tập như: Anh Hùng lao động Nguyễn Hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phát triển nhà và đô thị - HUD Hà Nội cùng gia đình ủng hộ khối phòng học tập gồm: Thư viện, phòng tin học - ngoại ngữ trị giá 370 triệu đồng; Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Đông Phương tài trợ xây 2 phòng học điểm trường Hạ Thanh trị giá 270 triệu đồng và các đơn vị, cá nhân trên địa bàn xã hỗ trợ làm một số công trình phụ trợ khác như: Khu trải nghiệm văn hóa dân tộc, mái che khu vui chơi,….

Hình ảnh chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc E-24 hỗ trợ phương tiện và nhân lực cùng giáo viên đi lấy đá để xây dựng môi trường giáo dục (Ảnh do Nhà trường cung cấp).

Hình ảnh chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc E-24 hỗ trợ phương tiện và nhân lực cùng giáo viên đi lấy đá để xây dựng môi trường giáo dục (Ảnh do Nhà trường cung cấp).

Bên cạnh việc huy động ủng hộ về kinh phí để xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, nhà trường còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ về vật chất nhằm hỗ trợ cho hoạt động giáo dục của nhà trường và hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: Tủ sách Cầu vồng hỗ trợ hàng nghìn đầu sách truyện cho thư viện, hỗ trợ tổ chức cho trẻ ăn tất niên; Trường Trung học Phổ thông Thăng Long - Hà Nội hỗ trợ quà bằng tiền mặt cho hơn 30 trẻ con hộ nghèo, cận nghèo; nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ chăn, quần áo ấm, giầy dép, đồ chơi ngoài trời, khẩu trang,…cho trẻ với kinh phí ước khoảng 50 triệu đồng/năm học.

Thắm tình đoàn kết...

Đặc biệt trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của phụ huynh học sinh, của đơn vị Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc E-24, của bộ đội Trung đoàn 82,…về ngày công với hàng chục nghìn công lao động ước tính hàng trăm triệu đồng để xây dựng, tôn tạo cảnh quan môi trường như đổ bê tông sân, làm vườn hoa, vườn cây của bé, lu sơn, quét sơn, lấy đá, chở đá… Phụ huynh còn đóng góp nguyên vật liệu hoặc trực tiếp làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ vui chơi học tập. Sự giúp đỡ này không chỉ làm giảm chi phí đáng kể cho nhà trường trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp mà còn tạo được sự gắn kết giữa nhà trường và xã hội, lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia, chung sức, đồng lòng của toàn xã hội trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó cũng giúp cho phụ huynh và cộng đồng thấu hiểu hơn về công việc của nhà trường, nhiệm vụ của giáo dục mầm non.

Hình ảnh Bộ đội Trung đoàn 82 giúp trường lao động làm sân chơi, cổng tại điểm trường Hạ Thanh (Ảnh do Nhà trường cung cấp).

Hình ảnh Bộ đội Trung đoàn 82 giúp trường lao động làm sân chơi, cổng tại điểm trường Hạ Thanh (Ảnh do Nhà trường cung cấp).

Tập thể sư phạm ở đây đang phấn đấu xây dựng Trường Mầm non xã Thanh Nưa trở thành Ngôi trường hạnh phúc, mang đến cho trẻ em một môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, thân thiện. Đồng thời khơi gợi cảm hứng sáng tạo được xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc địa phương. Tạo cơ hội cho trẻ được thỏa sức khám phá, trải nghiệm để phát triển toàn diện về mọi mặt. Xuất phát từ quan điểm trên, nhà trường đã và đang kêu gọi cùng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và cộng đồng xã hội. Theo quan điểm của lãnh đạo nhà trường: “Mọi sự ủng hộ đều là vô cùng quý báu giúp nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là lá cờ đầu về giáo dục mầm non của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.